Thị trường ngày Rằm tháng Giêng: Giá một số mặt hàng tăng nhẹ

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị sáng 19/2 (tức Rằm tháng Giêng), tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như: Thanh Xuân Bắc, Phùng Khoang, Thành Công có khá đông người mua sắm hàng hóa, thực phẩm, rau xanh phục vụ cho dịp Rằm tháng Giêng.

Tuy nhiên, nhiều gia đình đã đơn giản việc cúng Rằm nên nhiều hàng hóa có biến động giá nhưng không quá cao.
Thịt lợn không tăng giá trong ngày Rằm tháng Giêng.
Cụ thể, thịt lợn sấn, ba chỉ, bắp giò bán ở mức 80.000 - 90.000 đồng/kg, tùy chợ. Sườn non bán với giá 100.000 - 110.000 đồng/kg. Thịt bò bán với giá 240.000 - 280.000 đồng/kg, tùy loại thịt ngon hay không. 2 mặt hàng này dịp Tết có nhích tăng khoảng 20.000 - 50.000 đồng/kg. Dịp Rằm tháng Giêng giá bán đã trở lại như ngày thường.
Cá trắm bán nguyên con bán với giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg tùy theo con to hay nhỏ. Cá miếng con to khoảng từ 3,5 - 4 kg/con có giá bán từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, ngang giá so với ngày thường.
Cá trắm nguyên con loại nhỏ dưới 3kg/con giá bán từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.
Gà trống nguyên con làm lễ có giá từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, đắt giá ngang với dịp Tết, những cũng chỉ nhích nhẹ khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, giá gà trống ta nguyên con làm lễ vẫn giữ giá là do tháng Giêng nhiều người đi lễ đền, phủ.
Thông thường, sau những ngày nghỉ Tết rau xanh luôn tăng giá, nhưng năm nay giá rau xanh không có nhiều biến động. Bắp cải có giá bán 15.000 đồng/kg. Cải canh, cải bẹ, cải ngọt, cải ngồng có giá từ 18.000 - 20.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, mức giá này được duy trì từ trước Tết Nguyên đán đến nay.
Giá bán tôm tươi còn bơi nhích tăng từ trong Tết, đến nay đã giảm nhưng vẫn ở mức giá cao hơn ngày thường từ 30.000 - 50.000 đồng/kg. Cụ thể, tôm nớt nuôi có giá bán dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/kg, tùy theo chợ và theo tôm ngon hay không.
Hoa hồng nhích nhẹ so với ngày thường.
Các loại hoa tươi sáng nay nhích tăng giá nhẹ so với ngày thường. Cụ thể, hoa hồng trồng tại các nhà vườn Hà Nội có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/chục tùy theo hoa đẹp hay không. Hoa hồng nhưng bông có cành lộc bán với giá 100.000 đồng/chục, nhích nhẹ khoảng 20.000 đồng/chục so với ngày thường.
Hoa cúc có giá bán từ 50.000 - 70.000 đồng/chục, tùy chợ và tùy hoa tươi hay không, tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/chục so với ngày thường, ngang giá so với dịp Tết Nguyên đán. Hoa ly bán với giá 25.000 - 35.000 đồng/cành, tùy theo cành có 3 - 5 bông, nhích nhẹ từ 5.000 - 10.000 đồng/cành so với ngày thường. Nhưng so với dịp Tết, hoa ly đã giảm mạnh từ 10.000 - 25.000 đồng/cành, tùy loại hoa.
Trái cây nhích nhẹ.
Trái cây một số loại tăng giá, nhưng một số giá bán như ngày thường. Cụ thể, thanh long có giá bán từ 40.000 - 60.000 đồng/kg tuỳ loại to hay nhỏ, nhích tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg so với ngày thường. Cam Cao Phong có giá 35.000 - 40.000 đồng/kg, cũng tăng so với đầu mùa khoảng 10.000 đồng/kg. Xoài cát chu có giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, nhích nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg.