Hà Nội thiết đãi các điểm xem, ăn, chơi cho phóng viên quốc tế

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên sẽ có nhiều chính sách, chương trình đặc biệt dành cho phóng viên quốc tế.

Ở các điểm di tích do TP quản lý như: Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhà tù Hòa Lỏ… luôn rộng cửa đón chào các phóng viên quốc tế đang tham dự đưa tin sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Theo ông Động, hiện nay Sở đã thông báo đến tất cả Ban quản lý các di tích, phóng viên có nhu cầu tiếp cận bất cứ địa điểm nào chỉ cần trình thẻ tác nghiệp sự kiện là có thể tham quan di tích không cần mất bất cứ phí tham quan nào và được đón tiếp nhiệt tình.
Các món ẩm thực Hà Nội phục vụ miễn phí phóng viên quốc tế tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC)

“Chúng tôi luôn mở rộng cửa đón chào bạn bè quốc tế, vừa để giới thiệu mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến, sở hữu nhiều giá trị di sản; vừa thể hiện lòng mến khách của người Hà Nội” – ông Tô Văn Động nhấn mạnh.
Ngoài ra tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC), Hà Nội đã chuẩn bị 9 món ẩm thực đặc trưng của Hà Nội để phục vụ phóng viên quốc tế như: Bún chả Hà Nội, Bún thang Hà Nội, Phở Thìn, Xôi chè Phú Thượng, Bánh khúc Cô Lan, chè Sen Hồ Tây, Cà phê trứng Giảng, Chả cốm Mễ Trì, Giò chả Ước Lễ.
Đại diện cơ sở giò chả Đức Tín (Tân Ước, Thanh Oai) nghệ nhân Đào Đức Toàn cho hay: Rất vinh dự nhưng cũng không khỏi lo lắng khi được TP tin tưởng, chọn lựa là nơi cung cấp một trong những đặc sản nổi tiếng của Hà Nội để phục vụ công tác truyền thông của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Từ 1h sáng, chúng tôi tới cơ sở cung cấp thực phẩm để giám sát việc tách lọc, lấy về phần ngon nhất để chế biến. Sau khi sơ chế, giò sẽ được gói, buộc bằng lá chuối và lạt giang. Chả quế được nường trên than hoa bảo đảm hương vị tự nhiên, thuần khiết nhất. Trong sáng 26/2, chúng tôi mang tới Trung tâm báo chí quốc tế 40kg giò lụa và chả quế. Hiện giờ sản phẩm làng nghề đã được ban tổ chức kiểm định, xác định đủ điều kiện để tham gia phục vụ công tác truyền thông.
Trong khi đó, cà phê trứng Giảng dự kiến mỗi ngày sẽ cung cấp khoảng 1 nghìn cốc vào Trung tâm báo chí. Mỗi ngày chia làm 3 ca. Thương hiệu Bánh cuốn bà Hoành cũng tấp tập các công tác chuẩn bị đưa thực phẩm để phục vụ miễn phí cho phóng viên quốc tế.
Hà Nội xây dựng 3 chương trình nghệ thuật đặc sắc, diễn ra vào các ngày 26, 27 và 28/2 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Điểm nhấn là chương trinh nghệ thuật “Thăng long - Việt Nam bay lên”. Theo NSƯT Tấn Minh – Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, chương trình sẽ mang đậm nhất Hà Nội với các tiết mục: Tiết mục 1: Thăng long Việt Nam bay lên, Sáng tác : Hồ Trọng Tuấn; biên đạo múa : NSUT Hồng Phong; biểu diễn : Hồng Nam và tập thể nghệ sỹ. Tiết mục 2: Đơn ca nữ : Trúc Mai; Mùa xuân làng lúa làng hoa - st Ngọc Khuê. Tiết mục 3: Múa hát chèo tập thể: Phố xuân, Sáng tác : Hạnh Nhân, Biên đạo múa : Trọng Nguyễn. Tiết mục 4: Đơn nam : Quốc Phòng, hát chèo: Hát về tổ quốc hôm nay. Tiết mục 4: Câu chuyện đầu năm – sáng tác Hoài An. Tiết mục 5: Múa : Sắc thắm đào Nhật Tân. Ngoài ra, NSUT Thanh Loan với tiết mục Bài ca thống nhất, nghệ sĩ Quốc Phòng thể hiện hát văn Sắc Xuân Hà Nội….
Ngoài ra, Hà Nội sẽ thực hiện các chương trình nghệ thuật mang chủ đề Hà Nội TP về hòa bình, sẽ là những bài hát về Hà Nội.