Hà Nội thu 800 khẩu súng đồ chơi độ sát thương cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1, 10 thùng hàng chứa 800 khẩu súng đồ chơi bạo lực gồm các loại như súng côn, K54, súng hơi thể thao... đã bị Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội An ninh nông nghiệp (PA 81- Công an Hà Nội) bắt giữ.  Đáng chú ý là mỗi khẩu súng trên đều được gắn sẵn đạn nhựa, có độ sát thương cao.  Toàn bộ số hàng trên được chuyên chở trên xe ôtô mang biển kiểm soát 38C-02141 do Nguyễn Tiến Bình, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc ôtô này đang bốc dỡ hàng hóa tại xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội).  Lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe chở 3.000 quả trứng gia cầm không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lái xe khai nhận được thuê chở số hàng trên nên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.  Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để tiêu hủy số hàng trên đồng thời xử lý những đối tượng liên quan theo quy định.

Kinhtedothi - Ngày 18/1, 10 thùng hàng chứa 800 khẩu súng đồ chơi bạo lực gồm các loại như súng côn, K54, súng hơi thể thao... đã bị Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội An ninh nông nghiệp (PA 81- Công an Hà Nội) bắt giữ. 

Đáng chú ý là mỗi khẩu súng trên đều được gắn sẵn đạn nhựa, có độ sát thương cao. 

Toàn bộ số hàng trên được chuyên chở trên xe ôtô mang biển kiểm soát 38C-02141 do Nguyễn Tiến Bình, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc ôtô này đang bốc dỡ hàng hóa tại xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội). 

Lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe chở 3.000 quả trứng gia cầm không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lái xe khai nhận được thuê chở số hàng trên nên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để tiêu hủy số hàng trên đồng thời xử lý những đối tượng liên quan theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần