Hà Nội thực hiện nghiêm hợp tác nước ngoài trong cải cách tư pháp

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/8, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo T.Ư về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 9/12/2009 về “Hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp” đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn TP Hà Nội.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội cùng chủ trì buổi làm việc.
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, ngày 9/12/2009, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 39-CT/TW về “Hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp”. Chỉ thị đã đề ra 5 nguyên tắc, định hướng và 8 nhiệm vụ, giải pháp. Để thực hiện tổng kết Chỉ thị này, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng ban và tiến hành khảo sát tại một số bộ, ngành, địa phương.
“Bám sát những nguyên tắc, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị 39, Đoàn khảo sát mong muốn được lắng nghe toàn diện những kết quả của Hà Nội đã đạt được trong 10 năm qua. Đặc biệt là những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc; những kinh nghiệm của Hà Nội trong thực hiện Chỉ thị 39 cũng như định hướng trong thời gian tới” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Tiếp đó, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn đã báo cáo về kết quả 10 năm Hà Nội thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW. Dưới dự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, các đại biểu trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu trong báo cáo nhằm làm rõ những kết quả, tồn tại và gợi mở giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.