Hà Nội - Thượng Hải tăng cường hợp tác phát triển đô thị

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp đoàn đại biểu Nhân đại Thượng Hải.

Đoàn đại biểu Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thượng Hải, Trung Quốc (Nhân đại), do ngài Từ Trạch Châu, Phó Chủ Nhiệm Ủy ban đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, TP Thượng Hải và Hà Nội đều là những đô thị lớn, trong đó Hà Nội là đô thị có quy mô, tốc độ phát triển hàng đầu Việt Nam, đóng góp to lớn vào ngân sách quốc gia hàng năm.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp Phó Chủ Nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), ngài Từ Trạch Châu. 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu thông tin, mỗi năm Hà Nội đón hơn 4 triệu du khách nước ngoài, trong đó có du khách từ Trung Quốc.
Với tốc độ tăng trưởng trung bình trên 8%/năm, Hà Nội đóng góp tương đương 20% ngân sách quốc gia.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Hà Nội đang tích cực học hỏi kinh nghiệm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông từ quốc tế, trong đó có các tỉnh, địa phương của Trung Quốc, bao gồm cả Thượng Hải. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu kỳ vọng mối quan hệ hợp tác và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa Hà Nội và Thượng Hải sẽ được duy trì trong thời gian tới, mở rộng trên nhiều lĩnh vực.
Về phần mình, Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Thượng Hải khẳng định vui mừng được dẫn đầu đoàn đại biểu tới thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội lần này. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thủ đô, ngài Từ Trạch Châu cũng thông tin về các thành tựu kinh tế-xã hội của Thượng Hải trong thời gian qua. Theo đó, TP Thượng Hải hướng tới trở thành trung tâm của Trung Quốc trên 5 lĩnh vực bao gồm kinh tế, tài chính, thương mại, vận tải, khoa học-sáng tạo.
Bên cạnh đó, Thượng Hải cũng đối diện nhiều vấn đề trong quá trình phát triển về chất lượng không khí, xử lý rác thải, ùn tắc giao thông. Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hợp tác, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Thượng Hải, tìm phương hướng giải quyết các vấn đề chung trong phát triển đô thị, ngài Từ Trạch Châu khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên trong thời gian tới tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và học hỏi kinh nghiệm.
Nhất trí với đề nghị từ phía Thượng Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh sự kỳ vọng vào tiềm năng hợp tác giữa hai bên thời gian tới và khẳng định, TP Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện, kết nối các doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh hợp tác đầu tư-thương mại.