Hà Nội tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

ĐỨC THỌ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vào 9h ngày 5/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với 3.500 đại biểu tham dự.rn

Năm 2017, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là hoạt động trọng tâm trong công tác tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017 với các hoạt động lớn diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.
Chiều 31/10, tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin báo chí về các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra trên địa bàn thành phố.

Theo đó thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vào 9h ngày 5/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với 3.500 đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin ở Hà Nội vào 8h sáng 5/11.

Để chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm, tính đến ngày 31/10 thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc trang trí, lắp dựng một cụm pano tại Thành ủy, 7 cụm pano 1 mặt tại các trục đường, tuyến phố trung tâm, treo 1200 banner, lắp dựng 1 cụm mô hình trong sân chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Dự kiến ngày 1/11 sẽ hoàn thành nốt cụm pano 2 mặt mới lắp dựng, 3/11 hoàn thành trang trí khánh tiết phía trong khu vực hội trường tổ chức Lễ kỷ niệm, đồng thời hoàn thành trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ, Hồng kỳ tại vị trí khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ngân hàng Trung ương. Từ ngày 2-3/11 hoàn thành việc lắp dựng 2 cụm mô hình biểu tượng tại đảo giao thông Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng và Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng. Ở cấp quận, huyện, thị xã Thành phố đã có hướng dẫn cụ thể tới các đơn vị.

"Các hoạt động rất thiết thực, không phô trương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội", Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần