Hà Nội tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất TP Hà Nội năm 2018.

Theo Kế hoạch, năm 2018, TP Hà Nội tham gia việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 với chủ đề: “Hôm nay tôi sống xanh hơn” (Go more green), với kỳ vọng nhận được sự hưởng ứng của toàn dân, góp phần nỗ lực chung của cả nước và thế giới về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
 
Hà Nội dự kiến tổ chức đêm sự kiện Giờ Trái đất năm 2018, từ 20 giờ 30 phút - 21giờ 30 phút ngày 24/3/2018 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám: đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên toàn địa bàn TP; đặc biệt tại các điểm tiến hành tắt đèn điện và tổ chức sự kiện; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Tiến hành đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong 1 giờ tại các địa điểm nổi tiếng, một số khu vực công cộng, tuyến phố của TP Hà Nội, như: đền Ngọc Sơn - Tháp Rùa – Cầu Thê Húc, Vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh các khu vực Hồ Gươm, Nhà Hát Lớn, Hồ Trúc Bạch; trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND TP; trụ sở các Sở, ban, ngành TP. Các tuyến phố tắt đèn chiếu sáng trong sự kiện gồm: Lý Thái Tổ; Tràng Tiền; Phan Chu Trinh; Ngô Quyền; Đinh Tiên Hoàng; Lê Thái Tổ; Cổ Tân.

Các quận, huyện, thị xã sẽ chọn một điểm công cộng trên địa bàn đế tắt đèn chiếu sáng (tuyệt đối không tiến hành tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn đường đảm bảo giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ, bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn TP).

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tể về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007, thông qua hình thức đơn giản như tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ vào ngày thứ bảy tháng ba hàng năm và tổ chức những hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo. Giờ Trái đất đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo các nước trên thế giới.

Năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, Thủ đô Hà Nội là một trong các TP luôn đi đầu trên cả nước triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Từ năm 2012, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thành công sự kiện Giờ Trái đất. Sự kiện đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội với người dân cả nước, bạn bè quốc tế.

Chiến dịch Giờ Trái đất của TP Hà Nội năm 2017 đã được đông đảo người dân Thủ đô tham gia hưởng ứng với tinh thần tự nguyện, tự giác thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường nhằm phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chiến dịch Giờ Trái đất TP Hà Nội năm 2017 đã góp phần giúp hệ thống điện Quốc gia tiết kiệm được 471.000 kWh tương đương 764 triệu đồng trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.