Hà Nội tiếp tục đón 2 – 3 đợt nắng nóng trong tháng 7

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/6, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phát đi bản tin nhận định tình hình thời tiết trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong tháng 7/2020.

 Nắng nóng tiếp diễn tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 7/2020
Theo nhận định, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp diễn tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 7/2020. Trong tháng, có khoảng 2 - 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, xảy ra vào khoảng tuần đầu và giữa tháng. Các đợt nắng nóng sẽ xảy ra xen kẽ với mưa lớn diện rộng. Trong tháng 7, có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt mưa dông diện rộng vào tuần giữa và cuối tháng.
Nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn cho thấy, nhiệt độ trung bình tháng 7/2020 trên địa bàn Hà Nội sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN 28.7 - 29.2 độ C). Tổng lượng mưa trong tháng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN 280.4 - 308.0mm).
Trong tháng 6, Hà Nội ghi nhận 2 đợt nắng nóng. Trong đó, đợt 1 kéo dài từ ngày 30/5 - 13/6, từ ngày 7 - 9/6 xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại Láng, Hoài Đức 39.8 độ C, Hà Đông 39.6 độ C, Ba Vì 39.5 độ C, Sơn Tây 39.4 độ C.
Đợt 2 nắng nóng thứ 2 từ ngày 16 - 24/6, trong đó từ ngày 22 - 24 xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Láng 40.2 độ C, Hoài Đức 39.5 độ C, Hà Đông 39.4 độ C, Ba Vì 39.0 độ C, Sơn Tây 39.2 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần