Hà Nội tiêu hủy xấp xỉ 30% tổng đàn lợn vì dịch tả châu Phi

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo mới nhất từ Sở NN&PTNT Hà Nội, sau hơn 3 tháng thâm nhập vào địa bàn, đến nay DTLCP đã xảy ra tại 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 429.029 con lợn (chiếm 22,9 % tổng đàn) với trọng lượng 29.442 tấn.

 Hà Nội đã tiêu hủy xấp xỉ 30% tổng đàn lợn

Theo lũy kế, đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 25.047 hộ chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội (chiếm 31 % tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi)/2.224 thôn, tổ dân phố/445 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 429.029 con (chiếm 22,9 % tổng đàn) với trọng lượng 29.442 tấn.

Một số huyện có số lượng lợn mắc bệnh tiêu hủy nhiều như: Sóc Sơn 5.544 hộ (chiếm 41,7% số hộ), tiêu hủy 66.947 con (chiếm 54,7,% tổng đàn); Đông Anh 1.792 hộ (chiếm 41,3% số hộ), tiêu hủy 42.426 con (chiếm 53,6% tổng đàn); Quốc Oai 2.426 hộ (chiếm 70,1% số hộ), tiêu hủy 30.552 con (chiếm 47,7% tổng đàn)… Đến nay, đã có 23 xã, phường thuộc 11 quận, huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh.

Không riêng Hà Nội, hiện nay DTLCP cũng diễn biến hết sức khó lường ở các tỉnh thành trên cả nước. Những ngày qua dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh ở các tỉnh, thành phố và lây lan mạnh ở khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long. Đến nay, DTLCP xảy ra tại 4.401 xã, 459 huyện của 60 tỉnh, TP; tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 2.827.498 con với trọng lượng là 166.105 tấn. Cả nước đã có 359 xã thuộc 138 huyện của 29 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy tại các ổ dịch cũ này 173.741 con. Bên cạnh đó, có 75 xã thuộc 18 tỉnh có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh.  Một số tỉnh, thành phố có số lượng lợn mắc bệnh và tiêu hủy lớn từ 40 – 50% tổng đàn như: Thái Bình: 353.885 con, Hải Dương: 339.439 con, Bắc Giang: 231.579 con, Nam Định: 227.778 con...

Theo khuyến cáo từ các cơ quan chuyên môn, hiện nay thời tiết hết sức khắc nghiệt, do đó các cơ sở chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp chống nóng cho vật nuôi, cung cấp đủ nước và dưỡng chất cho đàn lợn, nhằm tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó, không vội tái đàn trong thời điểm này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần