Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại 3 quận, huyện

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tháng 1, 2, 3/2020, các hoạt động kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng sẽ được tổ chức lần lượt tại Đền thờ Hai Bà Trưng thuộc huyện Mê Linh, quận Hai Bà Trưng và huyện Phúc Thọ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2020). Chuỗi các hoạt động do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức. Đơn vị thực hiện là UBND quận Hai Bà Trưng, UBND huyện Mê Linh, UBND huyện Phúc Thọ, Sở VH – TT và các đơn vị liên quan.
 Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng tại huyện Mê Linh 
Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2020 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh) sẽ diễn ra vào ngày 30/1/2020 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý). Các hoạt động Lễ hội truyền thống đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh) năm 2020 diễn ra từ ngày 30/1/2020 đến hết ngày 1/2/2020 (ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý). Cụ thể, tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh; tổ chức lễ tế và các sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống tại đền Hai Bà Trưng, đình Hạ Lôi và các di tích liên quan trong địa phương.
Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt quần thể di tích đền Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) sẽ được tổ chức vào ngày 28/2/2020 (mùng 6 tháng hai năm Canh Tý). Nội dung chương trình: Lễ dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng; diễn văn kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) năm 2020; công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt quần thể di tích đền Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng và trao nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt...
Các hoạt động Lễ hội truyền thống đền Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) diễn ra từ ngày 27/2/2020 đến hết ngày 28/2/2020 (từ ngày mùng 5 đến hết ngày mùng 6 tháng hai năm Canh Tý). Cụ thể, tổ chức dâng hương tưởng niệm tại đền Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), tổ chức văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian; tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt quần thể di tích đền Hai Bà Trưng.
 Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng năm 2020 sẽ diễn ra tại 3 quận, huyện 
Lễ hội truyền thống đền Hát Môn và kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (huyện Phúc Thọ) sẽ diễn ra ngày 29/3/2020 (ngày 6/3 năm Canh Tý). Nội dung chương trình: Rước lễ làng, tế chính tiệc; lễ rước bánh trôi từ UBND xã Hát Môn về đền Hát Môn; lễ kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; lễ dâng hương; tổ chức chương trình biểu diễn võ thuật, trò chơi dân gian, văn nghệ quần chúng (dân ca và nhạc cổ truyền).
Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động trong 3 ngày (27, 28 và 29/3/2020) như: Tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ); tổ chức lễ tế và các sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần