Hà Nội: Tóm gọn “đạo chích” người nước ngoài trộm cắp tài sản ở khách sạn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với thủ đoạn đến khách sạn thuê phòng ở chung, sau đó Koh Yik Siang Jonh đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngày 24/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Koh Yik Siang Jonh (SN 1988, quốc tịch Malaysia) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, tại một khách sạn trên địa bàn phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) xảy ra vụ mất trộm tại một phòng nghỉ tập thể. Đây là loại phòng ở chung, có nhiều giường tầng, khách du lịch thuê từng giường để nghỉ. Nạn nhân là chị Alnna Mairie Pearce (28 tuổi, quốc tịch Canada). Theo trình báo của nạn nhân, tài sản bị mất trộm là một chiếc túi thổ cẩm, bên trong có nhiều giấy tờ và một thẻ tín dụng.
 Đối tượng Koh Yik Siang Jonh đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tiến hành rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một khách cùng thuê nghỉ ở phòng trên là Koh Yik Siang John đã bỏ đi. Cảnh sát phát hiện thanh niên này đang tạm trú tại một khách sạn khác trên phố Nhà Chung (phường Hàng Trống) nên đã đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.
Kiểm tra đồ đạc Koh Yik Siang John mang theo, cơ quan công an phát hiện 2 hóa đơn mua 2 điện thoại iPhone 7. Xác minh tại 2 cửa hàng trong hóa đơn, cảnh sát xác định Koh Yik Siang John đã mua 2 chiếc điện thoại iPhone 7 trên bằng thẻ visa của chị Alnna Mairie Pearce.
Koh Yik Siang John khai nhận, lợi dụng tủ đựng đồ của chị Alnna Mairie Pearce không khóa, y đã trộm cắp của chị này chiếc túi thổ cẩm, giấu vào ba lô của mình rồi bỏ đi. Kiểm tra thấy bên trong có thẻ tín dụng, ngày 18/8, Koh Yik Siang John đã mang thẻ đi mua 2 chiếc điện thoại iPhone 7 với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, sau đó đem bán lại cho 2 cửa hàng điện thoại khác nhau được 26,2 triệu đồng.
Đến chiều cùng ngày, cùng thủ đoạn như trên, Koh Yik Siang Jonh đến khách sạn Bed Gasm số 32 A Nhà Chung thuê phòng nghỉ tập thể. Một ngày sau, phát hiện tủ số 502 trong phòng không khóa nên Koh Yik Siang Jonh lấy trộm 900 USD, tờ séc 500 USD, một thẻ tín dụng của một khách du lịch người Brasil, sau đó rời đi. Cầm thẻ tín dụng tới siêu thị điện máy trên đường Tràng Thi, Koh Yik Siang Jonh mua chiếc iPhone 7 plus hồng 32G với giá gần 21 triệu đồng sau đó bán lại với giá gần 17 triệu đồng. Số tiền trộm cắp được, đối tượng này đã ăn tiêu hết.
Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.