Hà Nội: Tóm gọn đối tượng nữ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở chợ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp vào buổi sáng ở khu chợ, Oanh mang chiếc điện thoại đi bán được 1,5 triệu đồng. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi quay trở lại chợ định tiếp tục gây án thì đối tượng bị bắt giữ.

Đối tượng Đào Thị Kim Oanh.
Ngày 9/10, thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đào Thị Kim Oanh (SN 1964, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Vụ việc xảy ra trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 28/9, đối tượng Kim Oanh thuê "xe ôm" công nghệ chở đến chợ Khương Thượng để mua quần áo. Thời điểm đi loanh quanh xem đồ, Oanh phát hiện một chiếc túi xách treo trên giá quần áo của một cửa hàng không kéo khóa, lộ ra tài sản.
Thấy vậy, đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong chiếc túi. Oanh quan sát xung quanh thấy không có ai, “nữ quái” nhanh chóng lấy cắp một chiếc điện thoại iPhone 7plus để trong túi xách rồi tẩu thoát.
Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng mang chiếc điện thoại đi bán được 1,5 triệu đồng. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi quay trở lại khu chợ định tiếp tục gây án thì Oanh bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Đào Thị Kim Oanh khai nhận, ngoài vụ việc trên trong tháng 9/2019, đối tượng còn gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác tại các chợ, khu tổ chức hội chợ... trên địa bàn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT- Công an quận Đống Đa tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần