Hà Nội tổng kết Chương trình số 20-CTr/TU: Luận cứ khoa học quý báu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Kết quả nghiên cứu từ Chương trình 20-Ctr/TU chính là luận cứ khoa học quý báu để tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố chủ động xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP trên mọi lĩnh vực"- Phó Bí thư Thường trức Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định.

Chiều nay (26/6), Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết XVI Đảng bộ TP (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13/2/2018 của Thành ủy Hà Nội).

Dự Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Chủ nhiệm Thường trực Chương trình số 20-CTr/TU; GS.TS Phùng Hữu Phú-  nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng LLTW; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công an TP- Trung tướng Đoàn Duy Khương; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành TP.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 15 cá nhân thực hiện tốt Chương trình số 20-CTr/TU  

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, Chương trình số 20-CTr/TU được thực hiện trên cơ sở bám sát nội dung Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, 5 nhệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn Thủ đô. Đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Chủ nhiệm Chương trình, các Phó Bí thư Thành ủy làm Phó Chủ nhiệm Chương trình, cùng sự tham gia của một số đồng chí thuộc Hội đồng LLTW, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Thành ủy, UBND TP và một số nhà khoa học có uy tín.

Chương trình có 8 nhiệm vụ cụ thể, tương ứng 8 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai, tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại; nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân Thủ đô; công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội; công tác QP-AN của Thủ đô; KT-XH Thủ đô; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP (2015-2020). Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, các đề tài đều đề xuất định hướng phát triển đến năm 2025-tầm nhìn đến 2030. Đặc biệt, đề tài đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 do Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH chủ trì, được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trực tiếp làm Chủ nhiệm.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể 

Qua 2 năm tổ chức triển khai thực hiện, Chương trình đã được thực hiện đầy đủ, toàn diện, với phạm vi nghiên cứu mở rộng, tầm nhìn được xác định đến năm 2045; các đề tài được tổ chức nghiên cứu công phu. Với phương pháp tiếp cận khoa học, hợp lý dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực công tác của TP, các đề tài làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, đánh giá sâu, toàn diện tình hình, thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và khó khăn, thách thức cần giải quyết; đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng và QLĐT, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển VH-XH, phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, phát triển GD-ĐT, QP-AN, hợp tác quốc tế… 100% đề tài được đánh giá đạt loại xuất sắc, trong đó đề tài “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030” đạt 9,6 điểm, cao nhất Chương trình.

Kết quả đạt được của Chương trình thể hiện nỗ lực của các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện cùng sự tham gia tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học ở T.Ư và TP. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện các nội dung Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP đề ra, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ ra kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ TP giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn 2045; góp phần vào xây dựng Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP…

Phát biểu tại Hội nghị, GS. TS. Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng LLTW bày tỏ vui mừng với kết quả toàn diện mà Chương trình 20-CTr/TU đã đạt được và cho rằng: Kết quả này trước hết phục vụ  thiết thực vào xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, với hàm lượng trí tuệ trong dự thảo Báo cáo rất cao. Thông qua thực hiện Chương trình còn góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Thành ủy; trong đó nâng cao một bước năng lực tư duy, tri thức khoa học, tổng kết thực tiễn và trình độ tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực của mình, hiểu sâu sắc hơn chính công việc đang phụ trách. Qua thực hiện Chương trình, Thành ủy, Thường trực Thành ủy cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong xây dựng quyết sách phát triển Thủ đô; giúp lãnh đạo TP có kinh nghiệm trong ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạch định kế hoạch phát triển KT-XH của TP.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học, của Hội đồng LLTW vào thành công của Chương trình 20-CTr/TU. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155 của Thành ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp, Thành ủy đã chủ động trước một bước, thành lập 3 tiểu ban phục vụ Đại hội, trong đó có tiểu ban Văn kiện. Để xây dựng dự thảo Văn kiện, Tiểu ban đã kế thừa chương trình hoạt động nghiên cứu khoa học từ những nhiệm kỳ trước, xây dựng Chương trình số 20-CTr/TU, với 8 đề tài nghiên cứu trên mọi lĩnh vực. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 8 đề tài này đã được tổ chức nghiên cứu bài bản, công phu. Với phương pháp tiếp cận khoa học, hợp lý dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực công tác của TP, các đề tài đã làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, đánh giá sâu, toàn diện tình hình và những thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020; chỉ rõ được những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những khó khăn, thách thức cần phải giải quyết; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ TP giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn 2045.

“Kết quả nghiên cứu đã cung cấp đầy đủ luận cứ khoa học, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Đây cũng chính là luận cứ khoa học quý báu để tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP chủ động xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP trên mọi lĩnh vực: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa-xã hội, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…” - đồng chí khẳng định.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 10 tập thể, 28 cá nhân thực hiện tốt Chương trình 20-CTr/TU.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần