Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về Chính phủ điện tử của Liên bang Nga

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc cùng đoàn công tác của Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga do Thứ trưởng Mamonov Mikhail làm trường đoàn sang thăm Việt Nam.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc cùng đoàn công tác của Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga.

Theo đó, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn công tác thuộc Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga được triển khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chung Liên bang Nga về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những kết quả mà Liên bang Nga đã đạt được trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là thống nhất các dịch vụ và chức năng của Chính phủ. Trong đó, phải kể đến hệ thống danh sách xác thực, hệ thống hành động liên bộ, ngành, hệ thống nền tảng quốc gia xử lý dữ liệu phân tán.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh về khả năng hợp tác trong lĩnh vực này. TP Hà Nội luôn sẵn sàng hợp tác với các DN, công ty của Nga trong việc học hỏi kinh nghiệm và đầu tư xây dựng Chính phủ điện tử. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Nga nói chung và quan hệ hợp tác giữa Hà Nội - Moscow sẽ ngày càng sâu sắc. Đồng thời, nâng cao tầm quan trọng của việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Tại buổi làm việc, đại diện cho đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga, Mamonov Mikhail đã đưa ra một số thông tin liên quan tới vấn đề thiết kế Cổng Dịch vụ công quốc gia, giải pháp định danh, xác thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin tương tác với người dân, DN, tư vấn xây dựng Trung tâm an toàn thông mạng cho Văn phòng Chính phủ để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ triển khai.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Mamonov Mikhail cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình Trung tâm hành chính công Moscow, đô thị thông minh và khả năng áp dụng tại Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần