Hà Nội tri ân các thế hệ lực lượng dân quân tự vệ anh hùng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/3, UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ lực lượng dân quân tự vệ anh hùng trên địa bàn Thủ đô nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015).

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống quý báu của dân quân tự vệ Thủ đô, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc để xây dựng và bảo vệ Thủ đô văn minh, giàu đẹp. 

Đây cũng là dịp để các thế hệ dân quân tự vệ gặp gỡ và tri ân thế hệ đi trước; tự hào trong môi trường rèn luyện vừa sản xuất vừa chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ Hà Nội đã trưởng thành và ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho quê hương, xứng đáng với truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến trung dũng, anh hùng. 

Trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân quân tự vệ Hà Nội cùng bộ đội chính quy đã chiến đấu anh dũng, bám từng căn nhà, góc phố. Lực lượng tự vệ Thủ đô cùng nhân dân Hà Nội góp phần làm thất bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, làm nên Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

 
Những đứa trẻ chơi đùa bên cạnh nơi lực lượng dân quân tự vệ đang tập luyện ở Hà Nội ngày 16/7/1965. (Ảnh của nhiếp ảnh gia Bettmann)
Những đứa trẻ chơi đùa bên cạnh nơi lực lượng dân quân tự vệ đang tập luyện ở Hà Nội ngày 16/7/1965. (Ảnh của nhiếp ảnh gia Bettmann)
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng dân quân tự vệ Hà Nội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. 

Anh hùng Lực lượng vũ trang Trương Thị Khuê, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội chia sẻ, thế hệ những người dân quân tự vệ đi trước vô cùng phấn khởi trước sự kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ngày nay.

Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn sáng tạo vươn lên phát triển kinh tế; tích cực học tập rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền, xứng đáng với truyền thống 80 năm lực lượng dân quân tự vệ và Huân chương Sao vàng Chủ tịch nước vừa trao tặng. 

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao tặng bằng khen và phần thưởng cho các cá nhân và tập thể dân quân tự vệ tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô.