Hà Nội triển khai gần 800 công an chính quy tại 128 xã

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/1, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 128 thuộc 17 huyện, thị xã giai đoạn 3.

Công an thành phố tiếp tục bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 128 xã thuộc 17 huyện, thị xã theo mô hình Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và một số Công an viên là công an chính quy.

Đợt này, 17 huyện, thị xã sẽ tiếp nhận 769 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy. Tại các địa phương này, căn cứ vào tình hình an ninh trật tự ở địa bàn các xã, Công an thành phố đã bố trí 114 đồng chí Trưởng Công an xã, 213 đồng chí Phó Trưởng Công an xã và 442 Công an viên chính quy.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao các quyết định cho Trưởng Công an các huyện về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 17 huyện, thị xã.

Lãnh đạo Công an thành phố cho biết đã chỉ đạo các đồng chí công an chính quy mới nhận nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ với các đồng chí từng đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, nhanh chóng nhận công tác bàn giao, nắm bắt tình hình, hiểu rõ, thông thuộc địa bàn để kịp thời thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, các đơn vị cần thực hiện ngay một số nội dung công việc liên quan. Theo đó, đối với 17 Công an huyện, thị xã, tổ chức ngay Lễ ra mắt Công an chính quy tại các xã; chỉ đạo Công an các xã nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, phân công nhiệm vụ cho Công an xã; chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp, hướng dẫn Công an các xã bố trí Công an chính quy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đối với các phòng nghiệp vụ thuộc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn lực lượng Công an xã là Công an chính quy về công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, bắt tay làm việc ngay để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các Đội nghiệp vụ, các Đồn Công an của Công an huyện giải quyết triệt để những điểm "nóng", tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn, đảm bảo ANTT trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Về việc triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố, sau 2 giai đoạn đầu tiên, Công an thành phố đã bố trí 1.028 cán bộ, chiến sĩ về 146 xã, 5 thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã. Sau giai đoạn 3, Công an TP sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình bố trí công an chính quy tại 155 xã còn lại trên địa bàn thành phố, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2020.