Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Triệt phá “sới bạc” điện tử xèng chuyên phục vụ khách nước ngoài

Kinhtedothi – Khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra tại căn phòng trên tầng 7 của tòa nhà phát hiện nhiều máy chơi xèng, đếm xèng, đổi điểm và khoảng 100kg xèng. Có 2 nhân viên khai nhận, nhiệm vụ trông coi quán, phục vụ khách đến đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử xèng và chỉ phục vụ khách chơi là người Nhật.
 Tổ công tác kiểm tra căn phòng tại số 48 phố Kim Mã Thượng phát hiện 14 máy chơi xèng, 4 máy đếm xèng, 1 máy đổi điểm và khoảng 100kg xèng.
Thông tin từ Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông qua tin tố giác tội phạm  qua mạng Zalo về việc trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình đang tồn tại 2 cơ sở hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử bằng xèng. Sau một thời gian trinh sát, lực lượng Công an phát hiện hai cơ sở số 39 phố Linh Lang và 48 phố Kim Mã Thượng (đều thuộc phường Cống Vị) có nhiều biểu hiện bất thường.
Tại 2 cơ sở trên, trong thời gian từ 18 giờ tối đến sáng hôm sau luôn thu hút, tập trung nhiều người nước ngoài và chủ yếu là người Nhật Bản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận và phát hiện hai cơ sở trên hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử bằng xèng.
Vào tối ngày 22/7, dưới sự chủ trì của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Ba Đình cùng Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát Kinh tế, Đội An ninh, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục QLTT Hà Nội) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an TP tiến hành kiểm tra hai cơ sở trên.
 Những tang vật đã được lực lượng chức năng thu giữ.
Khi lực lượng chức năng kiểm tra  tại số 39 phố Linh Lang thì cơ sở này đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra của tổ công tác mà đối phó bằng cách tắt điện, không mở cửa. Còn đối với cơ sở tại số 48 phố Kim Mã Thượng, khi tổ tác tiến hành kiểm tra, ghi nhận tại một căn phòng trên tầng 7 của tòa nhà này đặt 14 máy chơi xèng, 4 máy đếm xèng, 1 máy đổi điểm và khoảng 100kg xèng.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện  có hai nhân viên phục vụ gồm: Phạm Tuân (SN 1988, quê Thái Bình) và Hirokazu Matsuda (SN 1960, quốc tịch Nhật Bản). Cả 2 khai nhận là nhân viên phục vụ tại quán, làm thuê cho một người tên Hải Sơn (có số điện thoại: 08284264XX). Tuy nhiên, khi tổ công tác liên lạc với người này để làm việc thì đối tượng không bắt máy.
Cũng theo lời khai của Tuân và Hirokazu Matsuda, cả hai được người tên Sơn Hải giao nhiệm vụ trông coi quán, phục vụ khách đến đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử xèng và chỉ phục vụ khách chơi là người Nhật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép”, quy định tại điểm C, khoản 4 Điều 26, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; đồng thời lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm liên quan.
Sau đó, Tổ công tác đã bàn giao cho Đội An ninh Công an quận Ba Đình và  Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục đấu tranh, làm việc với ông Hirokazu Matsuda. Đối tượng Phạm Tuân được giao cho Đội CSHS - Công an quận Ba Đình đấu tranh khai thác, mở rộng vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng liên quan.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh

“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh

07 Sep, 12:56 PM

Kinhtedothi - Khi mạng xã hội phát triển, nơi mọi kết nối đều có thể trở thành con dao hai lưỡi, vụ việc cháu Huỳnh P.T. (SN 2007) mất tích rồi bất ngờ xuất hiện tại một nhà nghỉ ở Tây Ninh đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng như một vụ bắt cóc là một kịch bản lừa đảo tinh vi, được dựng lên bởi những kẻ mạo danh lực lượng chức năng, khai thác triệt để tâm lý hoảng loạn và sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để tống tiền.

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm

25 Aug, 08:39 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ