Hà Nội: Trời mưa giúp chất lượng không khí tại các điểm giao thông được cải thiện

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 13/7 đến 14h ngày 14/7.

 
Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 54 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 85 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 49 (Tốt); Hàng Đậu: 60 (Trung bình); Kim Liên: 48 (Tốt); Thành Công: 60 (Trung bình); Tân Mai: 49 (Tốt); Mỹ Đình: 51 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 65 (Trung bình); Tây Mỗ: 54 (Trung bình). Nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức trung bình, một số điểm quan trắc có chất lượng không khí ở mức tốt.
So với hôm qua, các chỉ số đo được tăng giảm không đáng kể, dao động từ 48 đến 85. Trong đó chỉ số cao nhất vẫn thuộc về trạm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành Minh Khai (85), tuy nhiên chất lượng không khí đã được cải thiện đáng kể (so với chỉ số 97 hôm qua). Các khu vực có chất lượng không khí tốt trong ngày gồm: Tân Mai, Hoàn Kiếm, Kim Liên.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nền nhiệt hôm nay tại Thủ đô giảm trung bình từ 2 - 3 độ C, duy trì mức cao nhất khoảng 28 - 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, độ ẩm cao (70 - 100%). Hình thái thời tiết trên giúp chất lượng không khí tại Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nhiều khu vực đạt mức tốt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần