Hà Nội trời rét đậm kèm mưa, vùng núi cao phía Bắc dưới 8 độ C

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (14/12) bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo, ngày và đêm 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư dự báo, cuối tuần này khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Đợt rét này sẽ kéo dài đến ngày 22/12.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Hà Nội ngày hôm nay trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C. Từ ngày 16/12, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại.

Trong khi đó, vào hồi 19h ngày 13/12, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần biển Đông cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 14/12, vị trí tâm bão cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo thời tiết các vùng trong ngày 14/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 75 - 99%.
Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 80 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, phía Nam có nơi 18 - 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần