Hà Nội: Trời tối đen, mưa tầm tã gây tắc cục bộ ngay ngày đầu tuần học sinh đi học

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin sáng nay (7/9) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông mạnh trên hầu khắp các quận huyện của Thủ đô Hà Nội (ngoại trừ t.x Sơn Tây và huyện Ba Vì).

Trung tâm đưa ra cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này vẫn sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và dông cho các quận huyện kể trên sau đó có thể lan sang các quận/huyện còn lại (bao gồm cả các quận/huyện trong nội thành).

 Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đến lớp, năm học 2020 - 2021. Ảnh: Zing.vn
Hà Nội: Trời tối đen, mưa tầm tã gây tắc cục bộ ngay ngày đầu tuần học sinh đi học - Ảnh 2
 Ảnh: FB Tùng Nguyễn

Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn sáng sớm liên tục cũng khiến cho giao thông trên một số tuyến phố ùn tắc ngay trong sáng đầu tiên học sinh đi học.

 Tắc đường khiến cho việc đưa con đến trường học của nhiều phụ huynh gặp khó khăn. Ảnh: Thủy Nguyễn

Ngày mai (8/9), khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

 Các tuyến phố rơi vào tình trạng tắc cục bộ kéo dài. Ảnh: FB Liêu Nguyễn

Cũng theo bản tin lúc 8 giờ sáng nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển ngay trên khu vực Hà Nội (Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình) đang có mưa với lượng mưa phổ biến từ 15-20mm và vẫn còn tiếp tục mưa to. Dự báo trong 1-3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20mm đến 30mm.

 Mưa lớn từ sáng sớm đúng giờ học sinh đi học. Ảnh: Doan Bach/FB

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1m đến 0,3m; đặc biệt tại các quận như: Quận Đống Đa: Phố Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp…; Quận Thanh Xuân: Trường Chinh, Quan Nhân, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Triều Khúc; Quận Long Biên: Hoàng Như Tiếp, Ngọc Lâm; Quận Hai Bà Trưng: Mạc Thị Bưởi, Vân Hồ… Quận Hoàn Kiếm: Phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành - Bát Đàn… Quận Ba Đình: Phố Đội Cấn, Trấn Vũ, Chu Văn An, Ngọc Hà - Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương... Quận Bắc Từ Liêm: Phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế … Quận Hà Đông: Lê Trọng Tấn, đường Yên Nghĩa, ngã 3 Quang Trung – Phan Đình Phùng…

 Ảnh: FB Liêu Nguyễn

Trước đó, Trung tâm cũng đưa ra thông tin, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa trong 7 giờ vừa qua tính từ 21 giờ ngày 6/9 đến 3 giờ ngày 7/9) như: Vị Xuyên (Hà Giang) 155.8mm, Hà Giang 107.4mm, Ba Bể (Bắc Kạn) 97.8mm, Na Hang (Tuyên Quang) 78.6mm, Mường Khương (Lào Cai) 74.2mm, Mường Tè (Lai Châu) 61.8mm...

 Tình trạng giao thông ùn tắc tới 8 giờ 30 phút sáng nay vẫn chưa được giải quyết, nhiều người vẫn chưa thể tới nơi làm việc. Ảnh: FB Thu Hiên

Trung tâm dự báo, ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5000m nên trong hôm nay và ngày mai (8/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to (thời gian có mưa lớn tập trung trong đêm và sáng sớm; lượng mưa phổ biến 50-120mm/24h, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Ôtô, xe máy phải bật đèn để di chuyển lúc 7 giờ 30. Ảnh: Zing.vn
 9 giờ sáng, đường Nguyễn Trãi ùn tắc hàng cây số. Ảnh: Zing.vn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần