Hà Nội: Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu phải hoàn trả các khoản lệ phí đã thu

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà trường phải tạo điều kiện cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ và hoàn trả toàn bộ các khoản tiền lệ phí đã thu khi rút hồ sơ.rn

 Năm nay, nhiều trường THPT công lập top đầu có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 thấp hơn năm ngoái.
Tối 2/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn do Phó Giám đốc Phạm Văn Đại ký gửi đến trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu.
Nội dung công văn nêu rõ: “Ngày 2/7/2018, Sở GD&ĐT nhận được công văn báo cáo của trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019”.

Về việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc tổ chức tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh, tránh gây căng thẳng, tạo bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng thời trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu tạo điều kiện cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả toàn bộ các khoản tiền lệ phí đã thu khi rút hồ sơ. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và có báo cáo sau khi kết thúc tuyển sinh.

Trước đó, học sinh và phụ huynh cũng như dư luận xã hội vô cùng bức xúc về việc công bố điểm chuẩn của trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu giống như chơi chứng khoán khiến cho những phụ huynh có con trượt trường công lập trải qua cuộc đua đầy căng thẳng, đau đầu và mệt mỏi để giành một vé vào trường ngoài công lập, trong khi tiết trời Hà Nội đã vô cùng nắng nóng.

Bởi, 20 giờ 52 phút ngày 29/6, sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập, trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu đã thông báo điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 là 46 điểm, thời gian nộp hồ sơ từ 8 đến 11 giờ ngày 30/6/2018. Đồng thời yêu cầu các trường hợp đăng ký ghi danh cần hoàn thiện thủ tục nhập học trong ngày 30/6 với mức điểm đã công bố. Hiệu lực của chính sách ghi danh kết thúc vào 17 giờ ngày 30/6. Mức điểm chuẩn buổi chiều 30/6 sẽ được công bố vào 13 giờ 30.

Đến 13 giờ 48 phút chiều ngày 30/6, phụ huynh và học sinh vô cùng bất ngờ khi trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu thông báo trên website của trường điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 đã tăng lên 49 điểm (tăng 3 điểm so với sáng 30/6). Và, nhà trường chỉ nhận duy nhất 30 hồ sơ đạt mức điểm trên.

Nhưng đến sáng 1/7, trường này đã tăng điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 lên 50,5 điểm, thời gian áp dụng từ 8 giờ đến 11 giờ sáng 1/7/2018, khiến phụ huynh bàng hoàng. Có phụ huynh đã bật khóc vì nhà trường chỉ nhận duy nhất 10 hồ sơ đạt mức điểm trên.

Và đến 11 giờ 53 phút thì nhà trường thông báo dừng nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần