Hà Nội: Từ 30.8 cấm đỗ xe tại bờ trái sông Tô Lịch

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ ngày 30.8, sẽ lắp đặt bổ sung biển cấm đỗ trên toàn tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch

Cấm các phương tiện rẽ trái từ cầu Khương Đình và từ Khương Hạ đi vào đường bờ trái sông Tô Lịch.
 
Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo ATGT, trật tự đô thị trên tuyến phố Khương Trung - Khương Đình,  Sở GTVT vừa giao Ban QLDA Duy tu, hạ tầng giao thông lắp đặt bổ sung dải phân cách giữa trên đường bờ trái sông Tô Lịch tại các vị trí nút giao với đường Nguyễn Trãi, giao với đường Khương Trung, cầu Khương Đình và từ cột điện số 6 Khương Hạ về phía cầu Mới.
 
Ngoài ra, tại nút giao đường bờ trái sông Tô Lịch với đường Nguyễn Trãi và đầu dải phân cách lên cầu vượt Ngã Tư Sở sẽ thực hiện xén hè. Ông Hùng yêu cầu, các lực lượng liên quan tổ chức thu hồi biển báo và giấy phép trông giữ phương tiện trên đường bờ trái sông Tô Lịch, đồng thời giải quyết toàn bộ các vi phạm chiếm dụng vỉa hè lòng đường, gây cản trở giao thông…