Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng được đề xuất "Công dân Thủ đô ưu tú"

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội đã đề xuất tôn vinh đặc cách xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sau khi anh giành Huy chương Vàng Olympic Rio 2016.

Chiều 4/10, trong cuộc giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Công Bằng - Phó Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cho biết, thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" của TP Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP đã thông qua danh sách đề nghị các cấp xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 cho 9 cá nhân.
Tại cuộc giao ban báo chí, các phóng viên bày tỏ quan tâm đến việc danh sách 9 cá nhân “Công dân Thủ đô ưu tú” không có tên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, dù vận động viên này đang sinh sống ở Thủ đô Hà Nội.
 Hà Nội từng đề xuất xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vào danh sách "Công dân Thủ đô ưu tú"
Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Công Bằng - Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cho biết, sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương Vàng Olympic Rio 2016, Ban Thi đua - khen thưởng Hà Nội đã có tiếp xúc với anh Hoàng Xuân Vinh để đề xuất đưa anh vào danh sách “Công dân Thủ đô ưu tú”.
“Chúng tôi nhận thấy vận động viên Hoàng Xuân Vinh hoàn toàn xứng đáng được được xét đặc cách danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". Tuy nhiên, anh Vinh có ý kiến là đã được quê nhà tỉnh Quảng Trị tôn vinh và gửi lời cảm ơn đến thành phố đã quan tâm”, Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cho biết.
Tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Nguyễn Công Bằng cũng cho hay, năm 2016, Hà Nội xét tặng 9 “Công dân Thủ đô ưu tú”, trong đó có nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh (quê Thừa Thiên Huế) - nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.
8 cá nhân khác được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô Ưu tú” năm 2016 gồm Đại tá - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Nguyễn Siêu; PGS.TS. BS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; bà Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa; bà Tạ Thị Ngọc Thanh - PCT Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; ông Đinh Quang Bào - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất DV-TM sản phẩm da LADODA, Chủ tịch Hội da giày thành phố Hà Nội; Nghệ nhân Trần Văn Độ ở thôn 3 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; ông Nguyễn Trọng Long - Hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước, Chủ nhiệm HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai; ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.
  Ông Nguyễn Công Bằng - Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tại cuộc giao ban báo chí
Được biết, hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, vinh danh “Công dân Thủ đô” ưu tú năm 2016 của TP Hà Nội do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức. Hội nghị diễn ra trong 1 buổi sáng, bắt đầu từ 8h30 ngày 10/10/2016 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Dự Hội nghị có tổng số 1.200 đại biểu gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo TP; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc TP; Đại biểu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 và “Công dân Thủ đô ưu tú” từ năm 2010 đến nay; Hội nghị biểu dương 931 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu TP năm 2016.

Việc xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" được tổ chức từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đến hết năm 2015 đã có 61 cá nhân được TP tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Năm 2016 là năm thứ 7 TP tiếp tục xét tặng và tổ chức vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”. Đã có 22 cá nhân đại diện cho 10 lĩnh vực được các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị giới thiệu, đề nghị TP xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.