Hà Nội - Ulan Bator trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

Hương Thảo - Ảnh Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn Đại biểu Nhân dân cách mạng Mông Cổ, do Tổng thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ dẫn đầu, tới thăm và làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Tổng thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan.
Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan, gửi lời chúc mừng tới Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 (ngày 27 - 28/2). Theo ông Dashzegve Amarbayasgalan, qua sự kiện này, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã chứng minh là một điểm đến an toàn, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Tổng thư ký Dashzegve Amarbayasgalan cũng khái quát đôi nét về Đảng Nhân dân Mông Cổ, nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của Đảng dẫn đầu quốc gia Mông Cổ hiện nay với các Đảng chính trị lớn tại nhiều quốc gia, bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn, trong đó có việc chứng kiến một bản ký kết hợp tác giữa hai bên vào chiều 4/3 sẽ là hoạt động thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước dựa trên những chia sẻ để hiểu biết lẫn nhau.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà cho Tổng thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan.
Điều này càng đặc biệt ý nghĩa, khi năm 2019 đánh dấu 65 năm hai nước Việt Nam - Mông Cổ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Cũng nhân dịp này, Tổng thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Mông Cổ ở cấp địa phương, điển hình là giữa hai Thủ đô Hà Nội và Ulaanbaatar (Ulan Bator).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao chuyến thăm lần này của Đoàn, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội để hai Đảng, hai quốc gia duy trì mối quan hệ anh em lâu đời, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, du lịch…
Đoàn Đại biểu Nhân dân cách mạng Mông Cổ chụp ảnh lưu niệm với đại diện Thành ủy Hà Nội.
Theo đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ với Đoàn một số điểm chính về tình hình và thành quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội, đặc biệt là quản lý Đảng viên thông qua 5 nội dung: Phát triển đảng viên; Quản lý dữ liệu đảng viên; Duy trì sinh hoạt Đảng; Khen thưởng từng giai đoạn và Xử phạt nghiêm khắc khi đảng viên sai phạm.
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận và nhất trí cao với nguyện vọng của phía Đoàn Đại biểu Nhân dân cách mạng Mông Cổ về việc tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai TP Hà Nội - Ulan Bator.