Hà Nội và 38 tỉnh thành khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/3, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề cập tới kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hà Nội đã cơ bản khống chế thành công bệnh dịch tả lợn châu Phi 
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Kết quả đến nay, cả nước có 98,7% tổng số xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày.
Đáng chú ý, trong đó có 39 tỉnh, TP đã cơ bản khống chế thành công bệnh dịch tả lợn châu Phi (bao gồm cả Hà Nội). Hiện, cả nước vẫn còn 109 xã (chiếm 1,3% tổng số xã có dịch) của 24  tỉnh, TP chưa qua 30 ngày.
Liên quan tới diễn biến dịch, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước chỉ phát sinh thêm 24 ổ dịch, làm 20.177 con lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy. Từ đầu tháng 3/2020 đến nay, dịch bệnh  không phát sinh thêm tại địa phương mới.
Cùng với công tác khống chế dịch bệnh lây lan, các địa phương đang tập trung cho công tác tái đàn lợn. Đến ngày 11/3/2020, tổng đàn  lợn của cả nước đạt gần 24 triệu con, bằng gần  74% so với tổng đàn lợn trước khi có dịch tả lợn châu Phi (khoảng 31 triệu con vào tháng 12/2018).
Có 9 tỉnh, TP có tổng đàn lợn bằng hoặc cao hơn trước khi có dịch tả lợn châu Phi bao gồm: Yên Bái, Hòa Bình, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, và Cà Mau. 21 tỉnh, TP có tổng đàn đạt từ 80 - 99% so với  trước khi có dịch. Trong khi đó, Hà Nội và 19 tỉnh, TP khác có tổng đàn lợn đạt từ 50  - 79% so với  trước khi có dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần