Hà Nội và Đắk Lắk: Cụ thể hóa các nội dung để xúc tiến hợp tác phát triển

Đại Nghĩa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua và xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía TP Hà Nội có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.
Báo cáo tình hình, kết quả hợp tác giữ hai địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk và Hà Nội đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực công tác. Năm 2011, lãnh đạo hai địa phương đã có buổi làm việc về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2011-2015.
Theo đó, cùng với hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hai địa phương đã tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, có 210 DN, chi nhánh DN có công ty mẹ ở Hà Nội đang hoạt động tại Đắk Lắk và 18 DN, chi nhánh DN của Đắk Lắk đang hoạt động tại Hà Nội. Ngành du lịch hai địa phương đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020. Năm 2018, ngành văn hóa, thể thao hai địa phương đã phối hợp tổ chức biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ du khách và Nhân dân tại Hà Nội. Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, năm 2012, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 5 tỷ đồng để xây dựng 85 nhà tình nghĩa và sửa chữa 30 căn cho người có công của tỉnh. Năm 2015, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 3,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường Tiểu học Y Ngông (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana). Năm 2018, ngành GD&ĐT Hà Nội tổ chức đi thăm và hỗ trợ ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk kinh phí 500 triệu đồng để xây dựng nhà công vụ giáo viên trường học vùng khó khăn…
Đối với định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 8 nội dung (3 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 5 nội dung về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng). Đáng chú ý, Hà Nội sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Đắk Lắk về ứng dụng CNTT trong điều hành và giải quyết công việc; Hà Nội sẽ hỗ trợ kêu gọi các DN của Thủ đô cũng như trong, ngoài nước đầu tư vào tỉnh; Hà Nội giới thiệu các cơ sở dạy nghề giúp tỉnh Đắk Lắk đào tạo nghề chất lượng cao…
 Thành phố Hà Nội hỗ trợ 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị, trước mắt, hai địa phương có thể bắt tay ngay vào trao đổi, hợp tác, học hỏi lẫn nhau trong việc xây dựng văn kiện, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ cấp tỉnh. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ với Đắk Lắk những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Đồng thời, hai địa phương chú trọng tăng cường hợp tác về xây dựng NTM, hợp tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị, sau hội nghị, hai bên sẽ ra thông báo chung để làm căn cứ triển khai thực hiện hợp tác cụ thể. Mỗi tỉnh, TP phân công một Phó Chủ tịch UBND TP theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nội dung hợp tác, định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả. Các cơ quan, đơn vị của hai địa phương cần chủ động trao đổi, bàn bạc để cụ thể hóa sự hợp tác bằng các chương trình, dự án.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác TP Hà Nội tại các tỉnh Tây Nguyên và chương trình kết nối, hợp tác, phát triển “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” của Thủ đô. Đồng thời cũng chúc mừng những thành tựu phát triển của Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Vì vậy, Đắk Lắk rất mong muốn được học hỏi kinh nghiệm, hợp tác với Hà Nội để thực hiện các nhiệm vụ trên để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. 
Nhân dịp này, Đoàn công tác TP Hà Nội đã trao tặng tỉnh Đắk Lắk 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Đoàn đã tặng 3 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn và 50 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó tại huyện Buôn Đôn với tổng giá trị 225 triệu đồng. Đoàn cũng đã tới tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và Dự án Khu đô thị KM7 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - một DN của Hà Nội đang đầu tư tại TP Buôn Ma Thuột.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần