Hà Nội và Ile-de-France tăng cường hợp tác đào tạo nghề

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp Đoàn đại biểu vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp) do ông Emmanuel Maurel - Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng, dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếpông Emmanuel Maurel - Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Đoàn đại biểu vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp)
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp ông Emmanuel Maurel - Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp).
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Hà Nội có trên 300 cơ sở đào tạo với hơn 200 nghề, nhưng chất lượng đào tạo còn hạn chế, chưa cung ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao so với yêu cầu phát triển của TP. Trong khi, đây là lĩnh vực Ile-de-France có thế mạnh; đề nghị đưa nội dung này vào chương trình hợp tác giữa hai địa phương. Trong đó, đào tạo giáo viên trước, học sinh nghề sau, tạo một bộ “khung” giáo viên nghề chuẩn trên các lĩnh vực Hà Nội đang có nhu cầu lớn, như văn hóa, dịch vụ du lịch…Ngoài ra, Hà Nội còn có hơn 1.000 làng nghề, đề nghị Ile-de-France phối hợp cùng TP đề xây dựng Đề án phát huy giá trị làng nghề truyền thống gắn với du lịch.

Trưởng đoàn Emmanuel Maurel cho biết, vùng Ile-de-France, có hơn 100 cơ sở đào tạo, với khoảng 800 nghề các loại. Ông đồng tình với đề xuất trên và khẳng định, sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Hà Nội thực hiện các nội dung trên.

 Hai bên cũng thống nhất hoàn tất các nội dung hợp tác để đưa ra kỳ họp Ủy ban Hợp tác hỗn hợp Hà Nội - Ile-de-France vào cuối tháng 10/2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần