Hà Nội và Matxcova tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Thành ủy Matxcova do đồng chí Parfenov Denis Andreevich - Bí thư thứ hai Thành ủy Matxcova, Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga; Ủy viên ủy ban T.Ư Đảng Cộng sản Liên bang Nga làm Trưởng đoàn đến thăm Thủ đô Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Bí thư thứ hai Thành ủy Matxcova Parfenov Denis Andreevich.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng Thành ủy Matxcova - Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 50 vào ngày 2/12/2018 vừa qua. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đồng chí Rashkin Valery tái đắc cử Bí thư thứ nhất Thành ủy Matxcova nhiệm kỳ 2018 - 2022.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm, nỗ lực của ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, Thành ủy Matxcova sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Liên bang Nga giao phó và đóng góp vào sự phát triển của nước Nga nói chung, Thủ đô Matxcova nói riêng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc có lịch sử, truyền thống lâu đời. Đặc biệt, tháng 9/2018 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến công tác đã đạt nhiều thành công và tạo một dấu mốc mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Nga với việc ký kết Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Parfenov Denis Andreevich thay mặt lãnh đạo hai Thành ủy đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Matxcova trong 10 năm tới.
Về phía TP Hà Nội, năm 2018 kỷ niệm 10 năm ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Matxcova và Thành ủy Hà Nội. Trong năm quan trọng này, Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và làm việc tại Matxcova như: Chuyến công tác của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn vào tháng 5/2018; chuyến công tác của Đoàn đại biểu HĐND TP do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP dẫn đầu đến Matxcova vào tháng 10/2018.
Tháng 11/2018 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp đồng chí Kalashnikov - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Liên bang Nga đến thăm Hà Nội. Cùng với các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hiện nay, Hà Nội có 34 dự án của Liên bang Nga đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký là 85,3 triệu USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 TP cũng không ngừng tăng qua các năm. Điều này khẳng định thỏa thuận hợp tác và mối quan hệ chặt chẽ góp phần vào sự phát triển chung của 2 TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng chuyến thăm, làm việc của đoàn Thành ủy Matxcova sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa giữa 2 TP. Trên cơ sở đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề xuất 4 nội dung hai bên có thể tăng cường hợp tác như: Việc duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hai Thành ủy trong thời đại mới; thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để các DN hai TP tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tăng cường giao lưu Nhân dân và giao lưu văn hóa để thế hệ trẻ hai Thủ đô hiểu biết lẫn nhau; quan tâm thúc đẩy Dự án “Nhà Matxcova tại Hà Nội” sớm được triển khai...
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Parfenov Denis Andreevich khẳng định, mối quan hệ hữu nghị giữa hai Thành ủy góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng và củng cố thêm mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa hai nước. Thống nhất với những đề xuất hợp tác của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Parfenov Denis Andreevich tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, hai Thành ủy sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực để góp phần vào sự phát triển chung của hai TP.
Cuối buổi tiếp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Parfenov Denis Andreevich thay mặt lãnh đạo hai Thành ủy đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Matxcova trong 10 năm tới, với 5 nội dung hợp tác trên các lĩnh vực từ trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, lý luận chính trị đến hợp tác giữa các cơ quan dân cử, giáo dục, văn hóa...