Hà Nội vẫn còn mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (22/3), khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, độ ẩm cao. Các tỉnh Tây Bắc Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ khả năng xảy ra thời tiết nguy hiểm.

7h sáng nay, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội khoảng 23 độ C, mưa đã tạm ngưng ở nhiều nơi nhưng gió đông đông nam vẫn đang khá mạnh nên độ ẩm vẫn xấp xỉ 100%.

Trong sáng nay đôi lúc Hà Nội vẫn có mưa nhỏ, diện mưa không đều, phía bắc mưa nhiều hơn. Trưa, chiều mây giảm trời hửng nắng. Nhiệt độ từ 22 - 30 độ. Nội thành từ 23 - 29 độ. Độ ẩm thấp nhất rơi vào lúc 13 - 15h và xuống 69 - 74%.
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/3:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ độ C

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần