Hà Nội vẫn còn nắng 3 ngày tới trước khi chuyển rét

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không khí lạnh hiện tại vẫn ở khá xa nước ta, phải đến rạng sáng 9/2 khả năng mới về tới nước ta. Đây là một đợt không khí lạnh có cường độ tương đối mạnh nếu so với từ đầu mùa đông đến giờ.

Nhiệt độ 3 ngày 09,10,11/2 sẽ giảm sâu, thấp nhất ban đêm có thể xuống tới 13-14 độ (Ba Vì thấp hơn 1-2 độ), ban ngày cao nhất chỉ khoảng 18 độ (có ngày thấp hơn).
 

Tuy nhiên thời tiết ở thời điểm đó dự báo mưa ít, chỉ xuất hiện chủ yếu từ đêm muộn 08/2 đến nửa buổi sáng 09/2, độ ẩm 3 ngày 09,10,11/2 sẽ giảm thấp, trời rét nhưng khô ráo.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (6/2) hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa vài nơi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm trời nhiều mây, ngày nắng. 

7h sáng nay, ngoài trời Hà Nội khá nhiều mây, âm u, không có sương mù, nhiệt độ trong khoảng là 19 độ, độ ẩm 94%, gió đông nam cấp 2-3. Trưa, chiều mây giảm mây, có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25 độ. Đêm trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ. Độ ẩm thấp nhất chiều nay là 69%.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 57-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 58-93%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 61-96%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần