Hà Nội: Vì sao vụ cháy rừng phòng hộ tại Sóc Sơn cần đến 12 giờ để dập tắt?

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vị trí xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ bảo vệ môi trường tại huyện Sóc Sơn nằm gần trường bắn đạn thật, cộng với điều kiện thời tiết khô hanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

Hình ảnh từ vụ cháy rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn.
Thông tin mới nhất của Hạt Kiểm lâm huyện Sóc Sơn phát đi chiều 3/1 cho biết, vào hồi 16 giờ 30 phút chiều 2/1, trên địa bàn xã Bắc Sơn và Minh Trí (huyện Sóc Sơn) đã xảy ra 1 vụ cháy rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Mãi đến khoảng 4 giờ 15 phút sáng nay (3/1), đám cháy mới được dập tắt.
Vị trí đám cháy xảy ra tại diện tích rừng thuộc địa bàn quản lý của xã Bắc Sơn và Minh Trí. Cụ thể, tại xã Bắc Sơn bị cháy các lô: 1.1c, 1.1d, 1.5a, 1.5b, 4.2a, 4.2b (Khoảnh 14) và các lô: 2.1a, 2.1b, 2.1c (Khoảnh 15). Tại xã Minh Trí, bị cháy tại lô 2 Khoảnh 3. Diện tích bị cháy chủ yếu là thực bì dưới tán rừng thông, keo cấp tuổi III và trảng cỏ cây bụi.
Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Sóc Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng huyện Sóc Sơn, cán bộ và Nhân dân hai xã Bắc Sơn – Minh Trí, công an và quân đội đóng trên địa bàn tích cực dập tắt đám cháy. Tổng cộng 1.100 người cùng nhiều trang thiết bị, máy móc đã được huy động để thực hiện công tác chữa cháy...
Dù lực lượng tham gia chữa cháy rất đông, tuy nhiên, phải sau khoảng 12 giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Cụ thể, thời điểm đám cháy được phát hiện là vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2/1, và cho tới 4 giờ 15 phút sáng 3/1, đám cháy mới được khống chế.
Lý giải về nguyên nhân khiến công tác chữa cháy kéo dài, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sóc Sơn Phạm Văn Vọng cho biết, do hiện trường đám cháy nằm trong phạm vi bắn đạn thật của trường bắn Xuân Bảng, còn nhiều đầu đạn nên nguy cơ phát nổ khi cháy rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng phải hết sức cẩn trọng để vừa chữa cháy vừa bảo đảm an toàn cho người tham gia công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng cấp độ V cũng khiến công tác chữa cháy của lực lượng địa phương gặp rất nhiều khó khăn.
Ghi nhận vụ cháy tại huyện Sóc Sơn không gây thiệt hại về người và phương tiện chữa cháy. Diện tích rừng bị thiệt hại cũng như nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được các đơn vị chức năng tập trung điều tra, làm rõ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần