Hà Nội – Warszawa: Tăng cường hỗ trợ trong việc trùng tu các di tích

Tin, Ảnh: Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp đoàn Nhóm Nghị sĩ Ba Lan do Thượng Nghị sĩ Grzegorz Napieralski, Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cánh tả dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thông tin về tình hình kinh tế – xã hội Thủ đô trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh việc phát triển mô hình đô thi thông minh, nhằm hướng tới việc đưa Thủ đô trở thành một trong những TP đáng sống trên thế giới.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp Thượng Nghị sĩ Grzegorz Napieralski, Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cánh tả Ba Lan. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Văn Sửu, một trong những mục tiêu chính quyền TP đang hướng tới là việc giảm dần khối lượng 6 triệu xe máy trong tương lai, thông qua việc khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Trong vấn đề cải thiện môi trường đô thị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, TP đã triển khai trồng 1 triệu cây xanh trong khu vực đô thị giai đoạn 2017 - 2018. Về lĩnh vực du lịch, chính quyền TP Hà Nội phấn đấu đón 5 triệu du khách quốc tế trong năm 2018.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Ba Lan nói chung và Hà Nội – Warszawa nói riêng phát triển tốt đẹp thời gian qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, hiện Hà Nội có hơn 2.500 khu di tích cổ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đề nghị với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực trùng tu kiến trúc cổ, Ba Lan nói chung và TP Warszawa nói riêng sẽ tích cực trao đổi và hỗ trợ Hà Nội trong việc trùng tu các khu di tích.

Cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Thượng Nghị sĩ Grzegorz Napieralski ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua. Trao đổi về những lĩnh vực Hà Nội và Warszawa có thể hợp tác trong tương lai, Thượng Nghị sĩ Grzegorz Napieralski nhấn mạnh, giao thông và xử lý rác thải là những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển đô thị thông minh. Bên cạnh đó, Thượng Nghị sĩ tin tưởng rằng, Việt Nam và Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề trùng tu các di tích.

Nhấn mạnh về sự hợp tác trong tương lai, Thượng Nghị sĩ Grzegorz Napieralski khẳng định, Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc đầu tư các mô hình phương tiện công cộng với năng lượng xanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần