Hà Nội: Xây dựng, nhân rộng mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ tính riêng năm 2020, nông dân Hà Nội đã xây dựng 432 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng và gắn biển 191 đoạn đường nở hoa, đoạn đường nông dân kiểu mẫu, con đường bích họa với tổng chiều dài 162,3km; tham gia trồng mới 18.750 cây xanh bóng mát các loại trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Sáng 17/3, tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động thi đua xây dựng mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” năm 2021. Dự Lễ phát động có Phó chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

 Các đồng chí lãnh đạo gắn biển mô hình "Hàng cây nông dân kiểu mẫu"

Trong những năm qua, các cấp HND TP Hà Nội đã tích cực đổi mới, nội dung hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, chỉ tính riêng năm 2020, Hội đã hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng 432 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng và gắn biển 191 đoạn đường nở hoa, đoạn đường nông dân kiểu mẫu, con đường bích họa với tổng chiều dài 162,3km; tham gia trồng mới 18.750 cây xanh bóng mát các loại trên các tuyến đường giao thông ở khu vực nông thôn.

Qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, sống hài hòa và thân thiện với môi trường. Từng bước chuyển biến hành vi của cán bộ, hội viên nông dân về các hoạt động bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của HND trong tham gia xây dựng và giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn. Nhờ đó, môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, nông dân.

 Các đồng chí lãnh đạo gắn biển mô hình "Vườn hoa nông dân"

Để đạt được mục tiêu xây dựng thành công và nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn TP, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội cần tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình bảo vệ môi trường gắn với kế hoạch công tác Hội và phong trào nông dân hằng năm. Sinh hoạt chi hội theo chuyên đề về xây dựng mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình “Hàng cây nông dân kiểu mẫu”, mô hình “Cánh đồng sạch, cánh đồng không đốt rơm rạ”, mô hình trồng rau hữu cơ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; mô hình thu gom xử lý rác thải tại nguồn và làm phân bón hữu cơ cho cây trồng...

 Các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại mô hình "Hàng cây nông dân kiểu mẫu"

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Hà Nội luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ bức thiết và vô cùng quan trọng. Từ năm 2015 đến nay, TP đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, Quyết định, Đề án về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đến nay, công tác bảo vệ môi trường của TP bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là: Tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải y tế và xử lý ô nhiễm nguồn nước tại các hồ có chuyển biến tích cực; chương trình trồng cây xanh và giảm thiểu ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường được duy trì thường xuyên; các khu công nghiệp đã xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung; các Cụm công nghiệp đang hoạt động cơ bản có trạm xử lý nước thải tập trung…

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ tin tưởng: “Trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung uơng Hội Nông dân Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của TP, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, Nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn” gắn với thi đua xây dựng mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” năm 2021 của HND TP phát động sẽ thu được những kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra”.