Hà Nội xây dựng tour du lịch đặc trưng để thu hút du khách

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/7, Sở Du lịch Hà Nội đã họp triển khai kế hoạch kích cầu du lịch nội địa từ nay đến hết năm 2020 theo hướng chú trọng xây dựng tour du lịch mang tính đặc trưng Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp Sở Du lịch Hà Nội triển khai tiếp tục kích cầu du lịch từ nay đến hết năm 2020.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện đã có 23 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa, vận chuyển đăng ký tham gia kích cầu du lịch nội địa năm 2020 với hơn 346 tour kích cầu đang được triển khai. Đồng thời, 58 doanh nghiệp lữ hành liên kết, đồng hành hưởng ứng tham gia gói kích cầu với gần 1.000 sản phẩm tour được giảm giá bình quân khoảng 35% (giảm từ 5 - 70% theo sản phẩm và dịch vụ cụ thể).
Từ nay đến hết ngày 30/9, có 20 khách sạn hạng từ 2 - 5 sao đăng ký tham gia kích cầu du lịch nội địa năm 2020, qua đó giảm giá 30% đối với các dịch vụ khách sạn.
Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết: Để thu hút du khách đến Hà Nội bên cạnh việc tổ chức các chương trình giảm giá, kích cầu, trong tháng 7/2020 các doanh nghiệp du lịch lữ hành Hà Nội bên cạnh những tour du lịch trong nội thành Hà Nội vốn có, sẽ tiếp tục xây dựng thêm 5 - 7 tour du lịch mới trên cơ sở những điểm di tích lịch sử văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Các tour sẽ được làm độc đáo, mới lạ và mang lại trải nghiệm mới cho du khách.
"Vừa qua Công ty Lữ hành Hanoitourist phối hợp cùng Ban quản lý di tích Hỏa Lò xây dựng tour khám phá di tích này vào các tối cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24/7; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long làm mới sản phẩm du lịch Hoàng thành Thăng Long là ví dụ cụ thể việc doanh nghiệp du lịch lữ hành Hà Nội xây dựng tour du lịch mới mang tính đặc thù của Hà Nội", ông Hiếu nêu ví dụ.
* Tối 9/7, hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ VH-TT&DL phát động Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội đã phối hợp với Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) chính thức khởi động chuyến tàu charter (hình thức thuê tàu nguyên chuyến phục vụ khách du lịch) Hà Nội - Quảng Bình.
Du khách và DN du lịch Hà Nội khởi động tour thuê tàu nguyên chuyến du lịch Hà Nội - Quảng Bình tối 9/7.

Với hành trình 3 ngày 4 đêm, đây là sản phẩm du lịch mới, độc đáo, được 15 DN lữ hành của Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội xây dựng nhằm đưa đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị trên những toa tàu thế hệ mới, qua đó kích cầu du lịch thời kỳ hậu Covid-19.

Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng cho biết: “Trong giai đoạn đầu tiên vào tháng 7 và đầu tháng 8, sản phẩm này được chào bán với 7 chuyến tàu charter khởi hành từ Hà Nội vào các ngày 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8 và 30/8 với số lượng khách khoảng 350 - 400 người/chuyến. Đến nay, các chuyến tàu charter này đã đủ số lượng khách".

Thời gian tới, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tăng tần suất chạy tàu, đồng thời, tăng số lượng đơn vị lữ hành tham gia bán sản phẩm để phục vụ nhu cầu của du khách. Dự kiến, sản phẩm này sẽ mang lại cho Quảng Bình gần 20.000 khách du lịch từ nay đến cuối năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần