Hà Nội: Xử lý nhiều xe ô tô dừng, đỗ sai quy định

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào 21 giờ ngày 23/3, lực lượng liên ngành của quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục ra quân, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn quận…

 
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, trong khung giờ cao điểm (từ 18 - 21 giờ) tối 23/3, các tổ công tác liên ngành tập trung xử lý vi phạm về trật tự giao thông (xe ô tô dừng đỗ sai quy định - PV) trên hè phố đoạn từ Hồ Đắc Di đến cầu Trung Tự (thuộc phường Trung Tự, quận Đống Đa). Cụ thể, lực lượng liên ngành đã lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và ô tô, xe máy dừng đỗ sai quy định…
Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Đống Đa Lê Hồng Quân cho biết, trong tối 23/3, lực lượng liên ngành của quận đã tập trung xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định và lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên hè phố đoạn từ Hồ Đắc Di đến cầu Trung Tự.
Lập biên bản xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định và lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên hè phố.
Đặc biệt, lực lượng liên ngành đã xử lý và lập biên bản vi phạm đối với một bãi trông giữ xe trái phép do đã chiếm dụng hè phố từ 20m2 trở lên để làm nơi trông giữ phương tiện. Sau khi lập biên bản, lực lượng liên ngành của quận đã yêu cầu di chuyển toàn bộ phương tiện đang trông giữ trái phép trên hè phố.
Liên quan đến việc xử lý và giải quyết vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Trung Tự cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng của phường đã xử lý 9 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông với số tiền phạt gần 5 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, còn phá dỡ 42 bục bệ tại các tuyến phố chính, thực hiện ký cam kết được 386 trường hợp về việc không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh bán hàng. Ngoài ra, phường còn thực hiện các chương trình phát thanh để tuyên truyền cho người dân với thời lượng 3 lần/ngày…