Hạ tải 200 lượt xe có dấu hiệu chở quá số người quy định

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ông Nguyễn Quốc Uy - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, để ngăn chặn tình trạng nhà xe chở quá số người quy định trong dịp Tết Bính Thân vừa qua, bến đã thành lập Tổ chuyên hạ tải.

Tổ gồm 6 người làm nhiệm vụ kiểm soát số lượng hành khách trên xe từ khi xếp khách đến lúc ra cổng bến. Trong dịp Tết, Tổ kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu hạ tải hơn 200 lượt xe có dấu hiệu chở quá số người quy định trước khi xuất bến. Đặc biệt, sau khi nhận được tin báo của khách, bến đã xử phạt 8 trường hợp chở quá số người quy định, thu tiền vé quá cao (vi phạm xảy ra ngoài bến), và đình tài từ 3 - 15 ngày tùy theo mức độ vi phạm...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần