Hà Tĩnh: 507 công chức, viên chức sẽ phải thi tuyển lại

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sai phạm trong tuyển dụng, 507 cán bộ công chức, viên chức tại Hà Tĩnh phải thi tuyển lại.

Sở Nội vụ Hà Tĩnh sẽ là đơn vị chủ trì, tổ chức thi lại công chức.
Ngày 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ký ban hành Công văn số 486/KH-UBND ngày 15/12/2020 về kế hoạch tuyển dụng lại công chức có sai phạm trong thi tuyển.
Công văn có nêu rõ, đối tượng dự tuyển lại công chức là tất cả các cán bộ công chức đang công tác tại khối cơ quan Nhà nước thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển và được tuyển dụng từ ngày 2/12/1998 đến ngày 28/12/2017. Hình thức tuyển dụng lại là thi tuyển.
Theo đó, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1 sẽ được tổ chức trước ngày 22/12/2020. Vòng 2 dự kiến được tổ chức trước ngày 24/12/2020.
Hiện, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 308 công chức, 199 viên chức được tuyển dụng từ ngày 2/12/1998 đến ngày 28/12/2017, nhưng chưa qua thi tuyển, sai quy định về tuyển dụng. Họ sẽ thi lại 2 vòng, vòng một thi trắc nghiệm tiếng Anh và Tin học, mỗi môn 30 câu; vòng hai thi viết nghiệp vụ chuyên ngành. Thang điểm là 60 và 100, người giành điểm quá bán được công nhận đạt.
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh Phan Thị Tố Hoa cho biết, việc tổ chức thi lại ngạch cho cán bộ công chức, viên chức là làm theo chỉ thị của Trung ương, nhiều tỉnh đã thực hiện, Hà Tĩnh làm muộn do nhiều đơn vị rà soát chậm.
"Ngoài ra, một số quyết định và nghị quyết về tuyển dụng cán bộ của tỉnh không phù hợp. Nhiều viên chức được chuyển ngạch lên công chức sai quy trình, không qua kỳ sát hạch", bà Phan Thị Tố Hoa thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần