Hà Tĩnh: Bản án nghiêm minh cho kẻ đẩy mẹ ruột ngã xuống nền nhà tử vong

Thế An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hồi cãi vã, bực tức vì mẹ không cho Thìn mượn xe máy đi nữa, nam thanh niên 31 tuổi đã vung tay tát vào mặt mẹ mình nhưng bà Linh tránh được. Thìn tiếp tục dùng tay đẩy mạnh khiến mẹ mình ngã xuống nền nhà, chấn thương sọ não, sau 7 ngày cấp cứu tại bệnh viện thì tử vong.

Bị cáo Thìn tại phiên tòa. Ảnh: BHT
Ngày 16/10, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Thìn (31 tuổi, trú xã Cẩm Quan) về tội Cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, vào khoảng 18h30 ngày 11/2, Thìn cùng vợ đi chơi về đến nhà ở thôn Thanh Mỹ thì thấy cổng nhà không đóng, thức ăn đổ vương vãi trên nền nhà bếp nên truy hỏi rồi quát tháo mẹ là bà Nguyễn Thị Linh (59 tuổi).
Sau một hồi cãi vã, bà Linh giật chìa khóa xe máy không cho Thìn mượn đi nữa. Bực tức, nam thanh niên 31 tuổi vung tay tát vào mặt mẹ nhưng bà Linh tránh được. Thìn tiếp tục dùng tay đẩy mạnh khiến mẹ mình ngã xuống nền nhà, gây chấn thương sọ não. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 7 ngày sau thì tử vong.
Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành bắt giữ Thìn để điều tra. Tại thời điểm bị bắt, nam thanh niên đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử về tội bắt giữ người trái pháp luật trong một vụ án khác.
Tại tòa, kẻ hành hung mẹ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên Phan Văn Thìn 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 1 năm tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng mức án Thìn phải chấp hành là 8 năm tù.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần