Hà Tĩnh: Bắt giữ xe khách Lào vận chuyển gần 300kg gỗ trắc không rõ nguồn gốc

Thế An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết, Đội tuần tra, dẫn đường phía Bắc thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh vừa phát hiện và bắt xe khách mang BKS Lào chở gần 300kg gỗ trắc và 130 thanh gỗ hương không rõ nguồn gốc lưu thông qua địa bàn.

Theo đó, vào hồi 19h ngày 5/12, tại Km476+500 trên QL1A đoạn qua địa phận xã Xuân Lam, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe ô tô khách BKS Lào UN - 2048 bị tổ tuần tra kiểm soát Đội cơ động và dẫn đoàn Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe giấu 130 thanh gỗ hương và gần 300kg gỗ trắc. Toàn bộ số gỗ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
  Số gỗ không nguồn gốc được che giấu trên xe khách.
Chiếc xe khách do tài xế Hoàng Văn Dương (trú xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu - Nghệ An) điều khiển. Bước đầu, Dương khai nhận số gỗ trên được vận chuyển từ Lào về. Toàn bộ được giấu kín nên đã qua mặt được các cơ quan chức năng của Cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) trót lọt, đang trên đường vận chuyển ra Bắc thì bị bắt giử. Được biết, cả hai chủng loại gỗ được phát hiện đều đã bị nước bạn Lào cấm xuất khẩu.

Hiện, Tổ tuần tra kiểm soát cơ động và dẫn đoàn đã lập biên bản vụ việc và bàn giao số gỗ lậu trên cho Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại Phòng cảnh sát Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh điều tra xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần