Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi ở Hà Tĩnh bị bỏ lại trong thùng giấy cùng lời nhắn "mẹ xin lỗi con…".

 Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân.
Chiều 23/11, thông tin từ UBND xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền đang thông báo tìm bố mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.
Trước đó, gần 3 giờ 45 phút sáng ngày 23/11, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1973, thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh ) giật mình nghe tiếng khóc của trẻ con trước cổng. Tò mò chạy ra xem, thì phát hiện một bé trai sơ sinh cùng nhiều vật dụng bị bỏ trong hộp giấy. Ngay sau đó, chị Loan đã đưa cháu vào nhà chăm sóc và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.
Được biết, bé trai bị bỏ rơi mới sinh khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng khoảng 2,7kg, người không có dị tật. Trong hộp có để lại một tờ giấy với dòng chữ "Mẹ xin lỗi con, vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này. Cầu xin trời Phật phù hộ cho con".
Hiện, cháu bé đang được gia đình chị Loan chăm sóc, chính quyền đã thông báo tìm người thân của cháu bé.