Hà Tĩnh: Cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài trên tàu sắp chìm

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang trên hải trình vào cảng Sơn Dương để lấy hàng thì tàu Nordana Sophie HSCP2, trọng tải gần 9.000 tấn bị sự cố, nước tràn vào sắp chìm. 18 thuyền viên trên con tàu này may mắn đã được các lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h ngày 28/11, tàu Nordana Sophie HSCP2, có trọng tải gần 9.000 tấn cùng 18 thuyền viên quốc tịch Thái Lan khi đang trên đường vào cảng biển Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh) thì bị thủng mạn tàu. Sự cố khiến nước tràn vào buồng máy nhanh làm tàu bị nghiêng, có nguy cơ bị chìm nên chủ tàu phát tín hiệu cầu cứu.

 Tàu Nordana Sophie HSCP2 bị sự cố sắp chìm

Vị trí tàu gặp sự cố được xác định ở vị trí cách mũi Ròn khoảng 2km và cách cảng Vũng Áng-Sơn Dương khoảng 10km.

Nhận tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức huy động ba tàu Sơn Dương 1501, Sơn Dương 1502 và Thiên Tài 86 tiếp cận vị trí tàu gặp nạn. Đến trưa cùng ngày, tất cả các thuyền viên trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn.

"Khi tiếp cận 18 thuyền viên đã mặc áo phao đứng chờ trên tàu nghiêng có nguy cơ chìm. Đến nay, tất cả thuyền viên đã được đưa vào bờ, sức khỏe ổn định", ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông tin.

 Tất cả các thuyền viên đã được đưa vào bờ, sức khỏe ổn định

Được biết, tàu Nordana Sophie HSCP2 có trọng tải gần 9.000 tấn, xuất phát từ cảng Hong Kong tới cảng Sơn Dương để lấy thép của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Trên tàu có khoảng 178 tấn dầu nhiên liệu.

Chiều cùng ngày nước tràn vào đã khiến thân tàu sắp chìm hẳn nên lực lượng chức năng đã lên phương án cho chủ tàu quây phao đề phòng dầu loang, rồi tìm cách kéo tàu vào bờ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần