Hà Tĩnh: Đăng thông tin sai sự thật ngày 1/4, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đăng tin nghỉ họp chợ lên trang Facebook cá nhân, một phụ nữ tại xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng làm việc với T. 

Chiều 1/4, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, chiều cùng ngày đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với T.T.T.T. (SN 2001) xã Sơn Hàm (Hương Sơn) do đã thực hiện hành vi vi phạm cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, T.T.T.T là chủ tài khoản Facebook T.T. Ngày 1/4, T. đã đăng tải một số hình ảnh và nội dung: "Chợ quê e hôm nay bắt đầu nghỉ". Sau khi xác định chủ tài khoản trên đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành mời T. lên xác minh, làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận đã đăng nội dung thông tin sai sự thật và gỡ bỏ, đồng thời đăng tin cải chính và xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, chiều 29/3, ông Đ.Q.T. (42 tuổi) xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh, giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn huyện Hương Sơn) cũng đã bị Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn triệu tập và ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Các nội dung thông tin mà ông T. đăng tải là vi phạm tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần