Hà Tĩnh: Gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng, 4 cán bộ thị trấn bị khởi tố

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vi phạm các quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm thất thoát 1 tỷ đồng, 4 cán bộ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, điều tra.

Một góc Khu đô thị mới thị trấn Xuân An, nơi trong quá trình triển khai đã dẫn đến sai phạm của 4 cán bộ.
Ngày 21/5, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vừa có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 cán bộ UBND thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Danh tính 4 cán bộ bị khởi tố gồm: Lê Văn Minh (52 tuổi - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An); Hoàng Văn Đức (38 tuổi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An); Nguyễn Văn Thành (41 tuổi - nguyên là cán bộ địa chính thị trấn Xuân An) và Bùi Duy Chân (68 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An).
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 - 2015, ông Minh với cương vị là Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các cán bộ thuộc cấp lập hồ sơ đo đạc, tự ý cho mượn đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại tổ dân phố 7, nay là Khu đô thị mới thị trấn Xuân An cho nhiều hộ dân khi không có hồ sơ đất đai làm căn cứ.
Vụ việc dẫn đến hệ lụy nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai về số hộ, số khẩu, diện tích.
“Các cán bộ này bị điều tra vì vi phạm các quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỷ đồng” - Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết.