Hà Tĩnh: Khẩn trương di dời hơn 17.000 người dân đến nơi an toàn trước bão số 13

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện về việc ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 13, yêu cầu chính quyền các địa phương tổ chức sơ tán hơn 3.300 hộ với 17.676 người đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Vamco), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu chính quyền các địa phương tổ chức sơ tán 3.364 hộ với 17.676 người theo kế hoạch đã được phê duyệt xong trước 20 giờ ngày 14/11.

 Tỉnh Hà Tĩnh tiến hành cấm biển từ ngày 13/11.
Trong đó: Huyện Kỳ Anh 269 hộ/894 người; thị xã Kỳ Anh 386 hộ/1.043 người; huyện Cẩm Xuyên 270 hộ/744 người; huyện Thạch Hà 535 hộ/1.836 người; huyện Lộc Hà 787 hộ/1.843 người; huyện Nghi Xuân 1.106 hộ/2.914 người; Khu kinh tế tỉnh 11 đơn vị/8.402 người.
Đối với khu vực vùng núi và vùng hạ du, cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét theo các kịch bản đã được phê duyệt.
Đồng thời, kiên quyết không để người ở lại trên chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu khi bão đổ bộ vào. Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
 Di dời người dân tại khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên).
Hiện nay, ảnh hưởng của các đợt bão, lũ chưa khắc phục xong thì chính quyền và người dân Hà Tĩnh lại đối mặt với bão số 13 sắp đổ bộ. Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh cho biết, đến 16 giờ 30 phút ngày 14/11, toàn huyện đã tổ chức di dời 282 hộ/760 người tại các xã vùng ven biển. Còn lại 82 hộ/203 người gồm (Cẩm Lĩnh: 15 hộ/32 người, Yên Hòa: 31 hộ/94 người; thị trấn Thiên Cầm: 36 hộ/77 người) đang tiếp tục di dời. Dự kiến sẽ hoàn thành di dời theo Lệnh đã ban hành.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để giúp các địa phương tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Các sở, ngành triển khai ngay các phương án ứng phó với tình hình bão, lũ sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.
 Chính quyền và người dân Hà Tĩnh lại đối mặt với bão số 13 sắp đổ bộ.
Để đối phó với cơn bão số 13, chiều 14/11 hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn. Lưu lượng xả từ 100 - 300m3/s, việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ nhằm chủ động “đón” bão, khi bão vào gây mưa thì giảm dần lưu lượng.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 4 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115 km/giờ), giật cấp 14.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần