Hà Tĩnh: Khởi tố “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lợi dụng là nhân viên phòng kinh doanh, Vân đã chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng, sau đó cắt đứt liên lạc bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo 4 người, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng. Ảnh: CAHT 
Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1989, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nguyên là cán bộ ngân hàng có chi nhánh tại Hà Tĩnh về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn, đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu làm rõ, đối tượng Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo 4 người, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên Vân đã cắt đứt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại cơ quan điều tra Vân khai nhận: Từ tháng 6/2020 đến cuối tháng 7/2020, đối tượng đã lợi dụng công việc là nhân viên phòng kinh doanh một ngân hàng chi nhánh tại Hà Tĩnh, dùng thủ đoạn đặt vấn đề cần vay tiền để đảo khế cho khách hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng vào việc cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần