Hà Tĩnh: Lợi dụng dịch Covid-19 để truyền giáo trái phép

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/3, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PA02 (Công an Hà Tĩnh) phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liên quan đến truyền giáo trái phép.

Đối tượng Q tại cơ quan điều tra. Ảnh CAHT
Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 50 ngày 30/3/2020, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA02 phát hiện P.X.Q (SN 1966, trú tại số nhà 167 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du) sử dụng ô tô mang BKS 38A-20.006 vận chuyển 600 khẩu trang y tế và 596 tài liệu liên quan đến truyền giáo trái phép.
Đối tượng Q. khai nhận số khẩu trang và tài liệu trên được lấy từ bà P.T.H (SN 1958, trú tại số nhà 257, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Du).
Qua kiểm tra tại nhà đối tượng H., lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 5.000 khẩu trang y tế và 350 tờ rơi, tài liệu liên quan đến giáo phái này.
Làm việc với cơ quan chức năng, H. khai nhận, số khẩu trang và tài liệu trên được một số đối tượng theo giáo phái này ở TP Hồ Chí Minh gửi về và chưa kịp phát tán thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần