Hà Tĩnh: Nhiều vùng bị cô lập, hàng ngàn hecta lúa chìm sâu trong nước

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều ngày qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa lớn trên diện rộng khiến cho nhiều vùng bị cô lập, hàng ngàn hecta lúa bị ngập sâu trong nước, nhiều công trình dân sinh bị hư hỏng, cuốn trôi.

Theo ghi nhận, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã bị ngập úng, cô lập; nặng nhất là các huyện phía Tây Hà Tĩnh.
Mực nước trên các sông tại Hà Tĩnh tiếp tục lên  
Hiện, trên địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ, trong đó có 6 xã bị cô lập (Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ). Hương Sơn có 6 xã bị ngập (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình); Vũ Quang 2 xã bị ngập (Đức Giang, Đức Bồng); Can Lộc có 1 xã bị ngập (Song Lộc).
Đồng thời, trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã có gần 2.000ha lúa bị ngập úng (Hương Sơn: 152ha; Vũ Quang: 25ha; Can Lộc: 684ha; Cẩm Xuyên: 133ha; Hương Khê: 900ha, Thạch Hà: 97ha). Cùng gần 270ha hoa màu bị ngập úng (Hương Sơn 21ha, Vũ Quang 1,5ha, Hương Khê 175ha, Thạch Hà 72ha). Ngoài ra, còn có 1.330ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời gian thu hoạch cũng  bị ảnh hưởng nặng nề.
Mưa lớn nhiều ngày qua, đã khiến cho đường hai đầu cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2 - Hương Sơn) bị cuốn trôi, các cầu Đá Gân, cầu Lĩnh Hồng, cầu Thôn 4 (xã Sơn Hồng - Hương Sơn) bị ngập sâu trong nước.
Cũng do mưa lớn nhiều ngày, trên địa bàn đã có 9 người dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê) vào rừng lấy lá nón từ ngày 2/9 bị mất liên lạc. Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, đến chiều 3/9 có 1 người trong số đó đã về (anh Hồ Văn Cương), số còn lại đang trú ẩn an toàn tại các lán trại trên núi.
Hàng ngàn hecta bưởi đến mùa thu hoạch bị thiệt hại nặng nề
Theo thông tin từ Đài KTTV Bắc Trung bộ, hiện nay lũ trên sông La đang lên, trên sông Ngàn Phố đang xuống chậm. Mực nước lúc 13h ngày 4/9 trên các sông: Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 13,37m, dưới BĐ3: 0,13m; tại Hòa Duyệt: 8,20m, trên mức BĐ1: 0,7m. Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 7,22m, dưới BĐ1: 2,78m. Trên sông La tại Linh Cảm: 2,82m dưới mức BĐ1: 1,68m.
Đêm nay (4/9) đến sáng mai (5/9), lũ trên các sông Ngàn Sâu và trên sông La dự báo tiếp tục lên; trên sông Ngàn Phố dao động ở mức đỉnh. Mực nước trên các sông khả năng như sau: sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức ở mức 14,2m, trên mức BĐ3: 0,7m, và đề phòng khả năng tiếp tục lên cao; tại Hòa Duyệt có khả năng lên mức 9,5m, trên BĐ2 0,5m và còn tiếp tục lên. Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm dao động ở mức 8,0m, dưới BĐ1: 2m. Trên sông La tại Linh Cảm lên chậm ở mức: 4,5m, dưới BĐ1: 0,5m.
Trước tình trạng diễn biễn mưa lũ hết sức phực tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong đó yêu cầu kịp thời triển khai thực hiện một sổ nội dung sau: Chỉ đạo kiểm tra rà soát cụ thể từng công trinh thủy lợi, đê điều, hồ đập, nhất là những nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở để có phương án gia cố, tu bổ, bảo vệ, bao đàm an toàn tuyệt đối cho công trình; phối hợp thực hiện nghiêm quy định về vận hành công trinh, điều tiết xả lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang tiếp tục xả lũ
Tăng cường công tác kiểm tra, có phương án xử lý khi có nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, vùng ngập úng, vùng trũng. Quan tâm giúp đỡ. hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình bị ngập lụt. Sau khi nước rút, kịp thời chỉ đạo khắc phục; phòng, chống dịch bệnh; giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại nhanh chóng ổn định đời sống; phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần