Hà Tĩnh: Ngư dân hợp sức giải cứu thành công cá voi dạt vào bờ biển

Võ Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối ngày 18/7, ngư dân tại xã Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã giải cứu cá voi nặng hơn 200 kg bị mắc câu trở lại biển thành công.

 Con cá voi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh dài hơn 2m

Thông tin từ ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng thôn Phú Hải (Kỳ Phú, Kỳ Anh) cho biết, vào khoảng 5h sáng (18/7) một số người dân trên địa bàn thôn Phú Hải đi thể dục thì bất ngờ phát hiện một con cá voi mày đen, dạt vào bờ biển. Con cá voi này dài hơn 2 m, trong miệng cá mắc một lưỡi câu vòm làm bằng sắt, dài khoảng 5 cm.

Thấy cá nằm thoi thóp, hàng chục ngư dân đã  hợp sức khiêng cá đi hơn 100 mét từ trong bờ biển ra ngoài. Sau đó, tháo lưỡi câu từ miệng cá ra, tát nước biển lên thân giúp con vật hồi sức.

“Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cá voi đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân tìm cách đưa cá voi về biển, tuy nhiên, cả 3 lần thả, cá đều bơi lại gần bờ. Sau đó, người dân đã dùng thuyền đẩy cá ra ngoài khơi xa cách bờ khoảng 200 m để thả, lúc này cá voi mới bơi ra biển thành công” – Ông Dũng cho biết thêm.

 Hàng chục ngư dân đã hợp sức khiêng cá đi hơn 100 mét từ trong bờ biển ra ngoài

Đây là lần thứ hai cá voi xuất hiện ở bờ biển xã Kỳ Phú. Trước đó, tháng 8/2019, một con cá voi nặng 150 kg dài 2 m, thân có nhiều vết thương dạt vào bờ biển trên địa bàn, được ngư dân hợp sức đưa lại biển thành công. Cá voi hay còn gọi là cá ông, thường hay giúp đỡ ngư dân trên biển. Khi cá dạt bờ, người dân sẽ giải cứu, nếu đã chết thì chôn cất chu đáo.