Hà Tĩnh: Nhóm trộm tiền công đức “sa lưới”

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đột nhập vào các nhà thờ dùng xà beng cạy phá két sắt để trộm tiền công đức, Văn cùng nhiều thiếu niên khác bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

 Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng cạy phá két sắt để trộm tiền công đức
Ngày 5/3, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Duy Văn (21 tuổi), cùng 4 thiếu niên khác tuổi từ 14 - 17, đều trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Cụ thể, theo điều tra của các cơ quan chức năng từ đầu năm 2021 đến nay, Văn cùng nhóm thiếu niên đột nhập vào các nhà thờ họ ở huyện Lộc Hà, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh để trộm tiền công đức.
Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm nghi phạm trốn vào góc khuất camera an ninh để ngắt cầu dao điện, vô hiệu hoá camera, sau đó dùng xà beng cạy phá két sắt để trộm tài sản.
 Các đối tượng tai cơ quan điều tra
Ngày 1/3, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ Văn cùng đồng bọn khi các đối tượng vừa thực hiện xong vụ trộm 8 triệu đồng tiền công đức tại một nhà thờ ở xã Đồng Môn.
Theo cơ quan chức năng, 5 nghi can đã gây ra ít nhất 9 vụ trộm tiền công đức tại các nhà thờ với số tiền gần 17 triệu đồng. Riêng Lê Duy Văn có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần