Hà Tĩnh: Máy tính phát nổ, 3 học sinh nhập viện cấp cứu

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang trong giờ học bài ở nhà, bất ngờ chiếc máy tính phát nổ khiến 3 học sinh ở Hà Tĩnh bị thương nặng.

Bàn tay một em bị nát do máy tính nổ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều 22/10, em Phan Minh Hiền (14 tuổi, lớp 9 Trường THCS xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng 2 học sinh khác sử dụng laptop nhưng không có pin mà cắm dây sạc trực tiếp. Đang sử dụng thì chiếc máy tính này bất ngờ phát nổ khiến cả 3 em học sinh bị thương nặng.
Bác sĩ Lê Công Đức - Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh cho biết: “Em Hiền ngồi xa nên bị nhẹ nhất, nhập viện tại Bệnh viện mắt trong tình trạng bị bỏng, có dị vật kết giác mạc. Sau khi nhập viện, bác sĩ đã lấy dị vật, rửa mắt và dùng kháng sinh. Hiện sức khỏe của nam sinh Hiền đã ổn định”
Khi sử dụng laptop nên hạn chế việc cắm sạc trực tiếp để tránh trường hợp hi hữu xảy ra.
Hiệu trưởng Trường THCS xã Hòa Hải Trần Đình Tú cho biết: “Ba em học sinh bị thương do vừa sử dụng laptop vừa sạc. Một em nặng nhất là bị nát tay đang được điều trị tại bệnh viện. Các em sử dụng laptop ở nhà, lên mạng học bài thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên”.
Được biết, cả 3 em học sinh đã được  xử lý vết thương ngay sau khi đưa vào bệnh viện

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần